Ai cũng biết đạo diễn người Đan Mạch Lars von Trier rất bạo tay trong các tác phẩm của mình. Mỗi phim của ông là một sự tranh cãi, như phim Dogville với Nicole Kidman diễn vai một phụ nữ chạy trốn khỏi sự truy đuổi nhưng cuối cùng bị dân thị trấn Dogville, những người từng dang tay che chở cô, thay nhau hãm hiếp cô.
Phim thân thiện với phụ nữ
Lars von Trier khoái trá với những vấn đề tình dục. Hầu hết các phim của ông đều có yếu tố sex. Ông là người đi đầu trong làn sóng được gọi là “thân thiện với phụ nữ”. Tạp chí Stern đã nhận xét về ông: “Phụ nữ không thích là xem những cảnh quay sống sượng không có cốt truyện. Lars von Trier là người đầu tiên nhận ra điều đó và làm những phim "mát mẻ" có giá trị cho phụ nữ”.
Có lẽ những gì ông được tiếp nhận từ thời thơ ấu ảnh hưởng lớn nhất đến tư duy làm phim của ông. Cha mẹ ông là những người theo chủ nghĩa khỏa thân. Khi còn nhỏ, ông đã được cha mẹ đưa đến những nơi khỏa thân tập thể trong vài dịp nghỉ hè.
Sự táo bạo của ông từng được LHP Cannes tán thưởng năm 2000 với giải Cành cọ vàng qua phim Dance in the Dark. Nhưng Antichrist ông mang đến Cannes năm nay là một cú sốc trong lịch sử của Liên hoan phim này. Nhiều bài phê bình đã gán cho phim này từ “ghê tởm”.
Antichrist chỉ có 2 nhân vật. Đó là cặp vợ chồng cuồng nhiệt đến mức không thấy cậu con trai của họ chết vì rơi từ cửa sổ gần đó xuống. Đau buồn, họ chọn liệu pháp để vượt qua nỗi đau đó bằng cách rút vào một túp lều nhỏ trong rừng với hy vọng hàn gắn trái tim tan vỡ vì cái chết của con và cuộc hôn nhân đang gặp rắc rối nhưng những ngoại cảnh rùng rợn cùng với nỗi sợ hãi có sẵn khiến mọi chuyện từ tồi trở nên tồi tệ hơn.
![]() |
|
Diễn viên Charlotte và đạo diễn Lars Von Trier |
Tựa phim là vậy, vậy mà Lars von Trier vẫn nói rằng ông làm phim này theo sự dẫn dắt bởi “bàn tay của Chúa” và tuyên bố rằng mình là đạo diễn giỏi nhất thế giới. Có thể, ít nhất thì cũng không ai làm như ông: giải quyết nỗi đau trong nỗi đau tột cùng.
Antichrist lẽ ra được quay năm 2005 nhưng do nhà sản xuất phim vô tình tiết lộ kịch bản nên Trier giận dữ dừng dự án, viết lại kịch bản và 3 năm sau mới khởi động lại. Là một chuyên gia làm phim "mát mẻ" nên Trier thường không nhọc công đi tìm địa điểm lắm. Hầu hết các phim của ông quay ở Đan Mạch và Thụy Điển. Phần khác là Trier rất sợ đi máy bay, mỗi lần dự các LHP ở châu u, ông thường tự lái xe đến. Antichrist được quay trong phòng, sau đó dùng kỹ xảo vi tính đưa cảnh rừng rậm vào.
Charlotte trần trụi phiêu lưu cùng Lars von Trier
Bị phản đối song Antichrist vẫn đem về cho nữ diễn viên Charlotte Gainsbourg giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô giành giải vì theo nhận xét chung của ban giám khảo, cô đã “dũng cảm và chân thật” trong diễn xuất. “Tôi không phải loại đàn bà làm bộ đoan trang kiểu cách, nhưng khi nhận kịch bản này, bản thân tôi cũng chờn”, Charlotte nói.
Charlotte không phải là quả bom sex. Cao, mảnh khảnh, cô không phải mẫu phụ nữ mà đàn ông ngoái lại nhìn lần thứ hai nếu phục sức đơn giản khi đi trên đường. Charlotte không ồn ào với những cuộc tình, diễn viên kiêm ca sĩ 38 tuổi này gắn bó với đạo diễn Yvan Attal gần 20 năm nay và đã có 2 con.
Nhưng có lẽ đó là những lý do Lars von Trier chọn cô. Khán giả thích xem những người gần giống mình diễn những cảnh nóng bỏng hơn. Nếu một biểu tượng tình dục vào vai này thì phim giống phim sex hơn là phim nói về sự thống khổ tột cùng và tình dục, sự hành xác là công cụ được lựa chọn để vượt qua nỗi thống khổ đó.
Một lý do khác để Lars von Trier chọn Charlotte là cô mẫn cảm trong các vấn đề như thế này. Cha cô, nhà soạn nhạc kiêm nhà làm phim Serge Gainsbourg, là một trong những nghệ sĩ lớn nhất nước Pháp, là người tiên phong trong cuộc cách mạng tình dục và ảnh hưởng của ông lên Charlotte rất mạnh.
Bài hát Jet’aime của Serge năm 1968 bị nhà thờ phản đối vì đưa những tiếng rên của phụ nữ vào làm nền. Nhưng bài hát này đã chiếm lĩnh vị trí đầu các bảng xếp hạng thời đó. Vẻ ngoài nửa nhếch nhác, nửa thanh lịch của Serge đã làm phụ nữ chết mê mệt, đó là phong cách mà ta có thể thấy ở tài tử Johnny Depp ngày nay.
Cuộc đời Serge là một chuỗi dài những scandal nhưng ông rất yêu con gái Charlotte. Ông đã mang vào Charlotte sự táo bạo khi hai cha con diễn chung trong video clip ca nhạc Lemon Incest. Năm đó, Charlotte mới 12 tuổi. Hai năm sau, Serge viết kịch bản phim Charlotte for Ever và lại diễn những cảnh âu yếm với Charlotte.
“Tôi là người thuyết phục Charlotte diễn những cảnh đó. Tôi nghĩ cháu nên làm điều đó cho cha cháu. Serge yêu con gái mình vô cùng, cách duy nhất để ông biểu lộ tình cảm đó là phim ảnh. Tôi nghĩ Charlotte sẽ hối tiếc nếu không làm điều đó”, Jane Birkin, vợ của Serge và mẹ của Charlotte, nói. Jane là diễn viên và ca sĩ nổi nhất ở Anh đầu những năm 1970. Cuộc tình của Serge và Jane được nhắc đến nhiều nhất ở châu u thời đó.
“Charlotte duyên dáng và thanh lịch như Katherine Hepburn. Nhưng nếu khuôn mặt nó bất động thì bi kịch sẽ hiện lên đó”, Jane Birkin nhận xét về con gái mình, “Nó có thể khiến bạn khóc mà không cần chuyển động cơ mặt”. Nhưng trong Antichrist, Charlotte không dùng vẻ thanh lịch hay vẻ mặt đầy chất bi kịch đó để giành giải diễn xuất lớn nhất trong sự nghiệp diễn viên của cô. Mà dùng sự trần trụi trong cuộc phiêu lưu cùng Lars von Trier trần trụi.
Đinh Hiệp

Bình luận (0)