Trang chủ LĐBĐ Indonesia thả icon khóc nức nở khi đội nhà thua U.23 Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
06/05/2022 21:12 GMT+7

Tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter của LĐBĐ Indonesia (PSSI) có vẻ không kiềm được cảm xúc, khi liên tục thả icon (biểu tượng) khóc nức nở khi đội nhà liên tiếp để thủng lưới trước U.23 Việt Nam.

Trận đấu ra quân ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra lúc 19 giờ tối nay 6.5 giữa U.23 Việt NamU.23 Indonesia trở nên nóng bỏng, vì CĐV đội bóng xứ vạn đảo rất kỳ vọng đội nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong sẽ rửa hận trận thua 0-3 ở chung kết năm 2019 tại Philippines.

U.23 Việt Nam (phải) vẫn hơn hẳn đẳng cấp so với U.23 Indonesia

Độc Lập

Tuy nhiên, sau hiệp 1 thi đấu cân sức và khiến U.23 Việt Nam gặp một vài khó khăn, thì vào hiệp 2, HLV Park Hang-seo - đồng hương của HLV Shin Tae-yong, đã có vài điều chỉnh cho đội chủ nhà như tung tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vào thay Nguyễn Văn Tùng đã làm thay đổi cục diện trận đấu khiến U.23 Indonesia sụp đổ.

Liên tiếp từ phút 54 U.23 Việt Nam thể hiện sự vượt trội ghi liền 3 bàn thắng ngoạn mục của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ quân Đỗ Hùng Dũng phút 74 và Lê Văn Đô phút 86 để thắng cách biệt 3-0 tái lập tỷ số như trận chung kết SEA Games 2019, coi như U.23 Indonesia đã nhận kết cục thua tâm phục khẩu phục.

Chính vì vậy, trên tài khoản của PSSI, sau bàn thua đầu chỉ thả icon khóc nức nở mà không cập nhật tỷ số. Đến bàn 2-0 thì tài khoản của trang của PSSI phải liên tục thả các icon khóc nức nở cùng cập nhật tỷ số 2-0 coi như an bài trận đấu.

Tài khoản của PSSI liên tục thả icon (biểu tượng) khóc nức nở

Chụp Màn Hình

Ở cuối trận, khi Lê Văn Đô ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U.23 Việt Nam, tài khoản của PSSI còn biết thả icon “khóc một dòng sông” và quên luôn cập nhật tỷ số trận đấu.

Trong khi đó, trang PanditFootball.com của Indonesia than thở, sau hiệp 1 giằng co thì sang hiệp 2 khi U.23 Việt Nam sớm tháo gỡ bế tắc với bàn mở tỷ số đẹp mắt của Nguyễn Tiến Linh thì đội quân của HLV Shin Tae-yong hoàn toàn sụp đổ và chỉ còn biết chống đỡ. Hy vọng tìm HCV SEA Games của bóng đá Indonesia rõ ràng là gian nan chứ không hề dễ như người hâm mộ mong tưởng từ sau AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.