U.23 Thái Lan 'do thám' sân Thiên Trường và bất ngờ công bố số áo

06/05/2022 19:32 GMT+7

Trước buổi tập vào chiều tối ngày 6.5 tại Cung điền kinh Nam Định, đội U.23 Thái Lan bất ngờ công bố số áo thi đấu chính thức của các cầu thủ tại môn bóng đá nam SEA Games 31 .

Theo đó, U.23 Thái Lan phân bổ áo số 1 cho thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan, trong khi ngôi sao trên 23 tuổi tiền vệ Worachit Kanitsribampen mặc áo số 10, được xem là nhân tố chủ chốt đóng vai trò chính trong tổ chức lối chơi của “Voi chiến”.

HLV Mano Polking và các thành viên ban huấn luyện của U.23 Thái Lan kiểm tra mặt sân Thiên Trường

THÁI NINH

Trong khi đó, tiền vệ trụ cột còn lại là Weerathep Pomphan chọn áo số 18. Ngôi sao từ nước Anh, Ben Davis khoác áo số 17, tiền đạo từ CLB Estoril của Bồ Đào Nha, Chayapipat Supunpasuch mặc áo số 19, còn trung vệ từ CLB OB (Đan Mạch) Jonathan Khemdee khoác áo số 4.

Đáng chú ý, tài năng trẻ Ekanit Panya chọn áo số 7, tiền đạo Patrik Gustavsson mặc áo số 9, và hậu vệ Chonnapat Buaphan mới 18 tuổi nhưng cao đến 1,93 m mặc áo số 16...

Số cầu thủ này, theo tờ SMMSPORT dự báo sẽ là các cầu thủ đá chính của U.23 Thái Lan trong trận gặp U.23 Malaysia lúc 19 giờ ngày 7.5, ở ngày mở màn bảng B trên sân Thiên Trường ở Nam Định.

Trợ lý HLV U.23 Thái Lan xem sân Thiên Trường

THÁI NINH

18 giờ 15 ngày 6.5, theo lịch do ban tổ chức địa phương bố trí, đội U.23 Thái Lan đã đến thăm quan sân Thiên Trường. Nhưng chỉ có ban huấn luyện là vào quan sát sân trong khoảng 15 phút còn các cầu thủ thì vẫn ngồi trên xe ô tô. Theo 1 thành viên ban tổ chức, vì cầu thủ muốn tiết kiệm thời gian cho buổi tập tại Cung điền kinh Nam Định ngay sau đó, nên U.23 Thái Lan phải tranh thủ từng giây từng phút do họ có quá ít ngày ghép nối đội hình.

HLV Mano Polking vào sân

THÁI NINH

Toàn bộ ban huấn luyện xem xét và tham quan toàn cảnh sân Thiên Trường

THÁI NINH

HLV Mano Polking và các thành viên lên xe ra về để đi tập

THÁI NINH

Toàn bộ cầu thủ U.23 Thái Lan vẫn ngồi trên xe ô tô

THÁI NINH

Trước khi đến Việt Nam, trả lời phỏng vấn tờ Siamsport, HLV Mano Polking của U.23 Thái Lan tiết lộ ông đã tham vấn HLV Kiatisak (CLB HAGL) về tình trạng mặt cỏ sân Thiên Trường của CLB Nam Định (nơi tổ chức các trận ở bảng B).

HLV Mano Polking cho biết, ông đã hỏi HLV Kiatisak thông qua trợ lý Choketawee Promrut, và được biết sân Thiên Trường hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với lúc nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này còn dẫn dắt CLB TP.HCM thi đấu ở V-League 2021.

Mặt sân Thiên Trường chuẩn bị cho SEA Games 31 hiện còn được cải tạo lại gần như hoàn hảo, không riêng U.23 Thái Lan, HLV đội U.23 Campuchia, danh thủ Keisuke Honda hay đội U.23 Malaysia cũng đến xem trong ngày 6.5 và đều rất hài lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.