U.23 Thái Lan đã tới Việt Nam cùng tham vọng vô địch SEA Games 31

04/05/2022 11:10 GMT+7

Sau khi đặt chân tới Việt Nam lúc 9 giờ 35 sáng nay, U.23 Thái Lan sẽ di chuyển tới Nam Định để chuẩn bị cho 4 trận vòng bảng tại SEA Games 31 .

9 giờ 35 sáng 4.5, tuyển U.23 Thái Lan đặt chân tới Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu WE560. Thầy trò HLV Mano Polking sau đó sẽ di chuyển tới Nam Định để chuẩn bị cho 4 trận vòng bảng tại SEA Games 31.

Tại bảng B, U.23 Thái Lan sẽ so tài với U.23 Singapore, U.23 Campuchia, U.23 Lào và U.23 Malaysia. Ở SEA Games 30, U.23 Thái Lan từng gây thất vọng khi bị loại ở vòng bảng. Đó là lý do trưởng đoàn Nualphan Lamsam yêu cầu bổ nhiệm ông Polking vào ghế HLV trưởng. Bộ đôi Lamsang - Polking đã cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 và đặt mục tiêu tương tự tại SEA Games 31.

U.23 Thái Lan sang Việt Nam với 26 thành viên, trong đó có 20 cầu thủ. Thầy trò HLV Mano Polking mới chỉ có 3 buổi tập luyện lắp ráp đội hình trước khi sang Việt Nam đá SEA Games 31

thái ninh

Thủ môn Kawin Thamsatchanan là cái tên đáng chú ý nhất. Kawin từng cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016 khi HLV Kiatisak Senamuang còn nắm quyền. Thủ môn này cũng dự AFF Cup 2020 và thi đấu nửa sau hiệp 2 trận chung kết lượt đi gặp Indonesia

thái ninh

U.23 Thái Lan luôn là ứng viên vô địch ở các kỳ SEA Games

thái ninh

Đội bóng xứ Chùa vàng muốn tận dụng SEA Games 31 làm bàn đạp hướng tới vòng chung kết U.23 châu Á

thái ninh

HLV Polking (phải) được chờ đợi giúp U.23 Thái Lan đòi lại ngai vàng. Chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức - Brazil đã giúp tuyển Thái Lan đăng quang tại AFF Cup 2020, nhờ vậy được gia hạn hợp đồng. Ông từng gắn bó với CLB TP.HCM ở V-League 2021

thái ninh

U.23 Thái Lan có nhiều cầu thủ nhập tịch, bên cạnh 3 cái tên quá tuổi được bổ sung

thái ninh

Thủ môn Kawin hứa hẹn trở thành chốt chặn vững chãi trong khung gỗ nhờ kinh nghiệm thi đấu

thái ninh

Đội U.23 Thái Lan chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường

thái ninh

Hôm 1.5, HLV Polking công bố danh sách 20 cầu thủ U.23 Thái Lan dự SEA Games 31. Đội bóng xứ Chùa vàng triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi, gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan (32 tuổi), bên cạnh Weerathep Pomphan (25 tuổi) và Worachit Kanitsribampen (24 tuổi). Cả 3 cầu thủ này đều góp mặt trong danh sách dự AFF Cup 2020 của Thái Lan.

Thủ môn Kawin là cái tên quen mặt nhất với người hâm mộ Việt Nam. Kawin từng cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016, trước khi sang Bỉ thi đấu trong màu áo CLB OH Leuven. Trong khi đó, Weerathep và Worachit là bổ sung HLV Polking dành cho hàng tiền vệ.

Ngoài ra, U.23 Thái Lan cũng có sự phục vụ của 3 cầu thủ đang chơi tại nước ngoài, gồm hậu vệ Jonathan Khemdee (Đan Mạch), cùng các tiền vệ Ben Davis (Anh) và Chayapipat Suphanphat (Bồ Đào Nha).

Danh sách đội U.23 Thái Lan dự SEA Games còn có Ekanit Panya - tiền vệ từng góp mặt tại vòng chung kết U.23 châu Á 2020. Tuy nhiên, đội bóng của Polking không có Suphanat Muenta do không đạt được thỏa thuận với CLB Buriram United, tương tự là trường hợp của Thanawatt Seungchitthawon khi CLB Leicester City từ chối nhả người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.