Trang trại công nghệ cao xuất bán gần 30.000 con lợn để xử lý ô nhiễm

01/08/2024 13:45 GMT+7

Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina phải di chuyển gần 30.000 con lợn khỏi trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao đóng tại xã Tân Phúc, H.Lang Chánh (Thanh Hóa), để khắc phục ô nhiễm môi trường.

Ngày 1.8, ông Nguyễn Viết Thắng, Trưởng phòng TN-MT H.Lang Chánh, cho biết Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina đã hoàn thành việc di chuyển, xuất bán gần 30.000 con lợn khỏi trang trại ở xã Tân Phúc để bắt đầu khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra thời gian qua.

Trang trại công nghệ cao xuất bán gần 30.000 con lợn để xử lý ô nhiễm- Ảnh 1.

Trang trại chăn nuôi lợn quy mô 60.000 con lợn thịt của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina tại xã Tân Phúc (H.Lang Chánh, Thanh Hóa) vừa phải di chuyển, xuất bán gần 30.000 con lợn để xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường

MINH HẢI

Theo ông Thắng, ngày 31.7, Đoàn kiểm tra của UBND H.Lang Chánh đến trang trại kiểm tra thì xác định trang trại không còn nuôi lợn, số lợn gần 30.000 con đã được doanh nghiệp chuyển đi nơi khác hoặc xuất bán.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, từ cuối tháng 8.2023, khi bắt đầu nhập lợn về nuôi, trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina đã gây mùi hôi thối kéo dài, ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân xã Tân Phúc và TT.Lang Chánh (giáp ranh với xã Tân Phúc).

Tình trạng hôi thối đến mức trong nhiều ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, hàng trăm người dân ở H.Lang Chánh tập trung đến khu vực trước cửa trang trại để phản đối, yêu cầu chính quyền, cơ quan chức năng, doanh nghiệp phải xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Cũng từ tháng 8.3023 đến tháng 7, UBND H.Lang Chánh và Sở TN-MT Thanh Hóa nhiều lần kiểm tra, yêu cầu Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina khắc phục ô nhiễm môi trường, nhưng không xử lý được mùi hôi thối. Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động chăn nuôi từ ngày 30.7 để triển khai các giải pháp xử lý môi trường, đặc biệt là mùi hôi thối cho đến khi đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường mới được chăn nuôi trở lại.

Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho thuê đất từ tháng 7.2022, với tổng diện tích hơn 37 ha. Trong đó, gần 18 ha diện tích đất để xây dựng các hạng mục công trình nuôi lợn với quy mô nuôi 60.000 con lợn thịt mỗi năm; và hơn 19 ha còn lại để trồng rừng sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.