Tranh Bùi Xuân Phái, Bùi Giáng bán được giá cao

24/10/2016 06:14 GMT+7

Bức tranh sơn dầu Phố cổ Hà Nội của danh họa Bùi Xuân Phái, vẽ vào khoảng năm 1968 - 1972, đã có người mua với giá cao nhất là 102.000 USD trong cuộc đấu giá tổ chức vào vào tối 22.10 tại Gem Center (TP.HCM).

Đây là một hoạt động trong phiên đấu giá nghệ thuật Thiện Nhân và những người bạn, do Quỹ sống để yêu thương Việt Nam (Live To Love Việt Nam) tổ chức, nhằm tìm kiếm kinh phí cho Quỹ Thiện Nhân trong việc phẫu thuật dị tật đường tiểu cho trẻ em.
13 tác phẩm nghệ thuật đấu giá đã thu được 223.600 USD, trong đó có nhiều tác phẩm bán được giá cao gấp 10 lần so với giá khởi điểm. Bức tranh sơn dầu Tôi - diều gió do họa sĩ Lê Kinh Tài vẽ năm 2009, đã bán với giá 80.000 USD (giá khởi điểm 60.000 USD).
Bức tranh mực tàu trên giấy Gửi đêm của thi sĩ Bùi Giáng vẽ năm 1992 đã bán giá 27.000 USD (giá khởi điểm 2.500 USD). Tranh sơn dầu Sơn nữ của Đào Xuân Tình vẽ năm 2016 đã bán với giá 15.000 USD (giá khởi điểm 1.500 USD).
Tượng Phật Dược sư với chất liệu lưu ly và vàng 24k đã bán với giá 86.000 USD (giá khởi điểm 5.000 USD)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.