Tranh cãi nảy lửa về vị thế của Ronaldo: Nên đá chính hay ngồi dự bị?

13/06/2024 13:49 GMT+7

Ở tuổi 39, Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước vào kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp.

Ronaldo không còn là số 1

Tròn 20 năm trước, giọt nước mắt cay đắng của Cristiano Ronaldo khi Bồ Đào Nha thua Hy Lạp ở chung kết EURO 2004 trở thành ký ức khó quên với người hâm mộ.

Trước thềm trận chung kết trên sân nhà, Ronaldo cẩn thận vuốt tóc, chải chuốt, giữ gìn diện mạo bóng bẩy nhằm gây chú ý trong lễ đăng quang, dù trận đấu khi ấy còn chưa bắt đầu. Ronaldo cũng như CĐV chủ nhà không nghĩ đến thất bại, khi Bồ Đào Nha có nguyên bộ khung đội hình vừa vô địch Champions League của FC Porto, có "cáo già" Luiz Felipe Scolari trên ghế huấn luyện. Trên hết, là có Ronaldo đang rất sung mãn.

Tranh cãi nảy lửa về vị thế của Ronaldo: Nên đá chính hay ngồi dự bị?- Ảnh 1.

Ronaldo chuẩn bị bước tới kỳ EURO thứ sáu

AFP

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã thua trước một trong những đội tuyển có lối chơi "khô cằn" nhất lịch sử. Dù được HLV Scolari an ủi, Ronaldo cũng không thể ngừng khóc như một đứa trẻ.

Sau 20 năm, Ronaldo đã có tất cả ở EURO. Siêu sao 39 tuổi vô địch năm 2016 cùng Bồ Đào Nha, ở giải đấu mà thầy trò HLV Fernando Santos thậm chí... không thắng nổi trận nào ở vòng bảng. Nhìn rộng ra, Bồ Đào Nha cũng chỉ thắng 1 trận duy nhất trong 90 phút. Định mệnh đã giúp Ronaldo cùng đồng đội đăng quang, như để trả lại những cay đắng đội bóng này phải nhận trong nhiều năm trắng tay ở EURO.

Ronaldo đã vô địch EURO, cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở sân chơi này với 14 pha lập công. Giống với cơn mưa tầm tã 20 năm trước, siêu sao sinh năm 1985 vẫn giàu khát vọng chinh phục. Nhưng khác ở chỗ: Ronaldo của EURO 2004 có thể cạnh tranh sòng phẳng với thế hệ vàng của các đàn anh như Ricardo Carvalho, Figo, Deco, Simao, Rui Costa, Nuno Gomes. Còn Ronaldo hiện tại đã trở thành đàn anh, song chưa chắc giành được suất đá chính từ tay thế hệ hiện tại.

Nhìn vào thống kê của Ronaldo ở vòng loại, dễ thấy siêu sao sinh năm 1985 vẫn được HLV Roberto Martinez trọng dụng. Chân sút người Bồ Đào Nha đá chính 9 trong số 10 trận, chỉ nghỉ đúng 1 trận do án treo giò. Ronaldo ghi 10 bàn, chỉ xếp sau Romelu Lukaku (Bỉ) với 14 bàn.

Dù vậy với EURO hay bất cứ sân chơi đỉnh cao nào, tính chất của vòng loại và vòng chung kết rất khác nhau. Ở vòng loại, Ronaldo đối đầu Slovakia, Luxembourg, Iceland, Bosnia và Herzegovina, hay Liechtenstein. Còn tại vòng chung kết, Ronaldo sẽ xoay xở ra sao nếu Bồ Đào Nha gặp Anh, Đức, Ý, Pháp, Bỉ hay Croatia?

Tranh cãi nảy lửa về vị thế của Ronaldo: Nên đá chính hay ngồi dự bị?- Ảnh 2.

Ronaldo suy giảm thể lực, dù vẫn giàu quyết tâm

AFP

Vấn đề của Ronaldo không thuần túy nằm ở tuổi tác. Mà là, siêu sao 39 tuổi đang chơi cho Al Nassr, ở giải đấu kém hơn nhiều so với mặt bằng châu Âu. Ronaldo đã ghi 50 bàn sau 51 trận, nhưng tại sân chơi mà phần lớn cầu thủ đến để dưỡng già và kiếm tiền, thống kê này thiếu sức nặng. Cường độ ở EURO sẽ rất khác giải Ả Rập Xê Út, thể trạng của Ronaldo có theo kịp?

Tính toán của HLV Martinez

HLV Roberto Martinez sẽ xếp Ronaldo đá chính, hay để siêu sao này ngồi dự bị như giai đoạn cuối HLV Fernando Santos nắm quyền ở Bồ Đào Nha?

Chuyên gia Paul Merson của Sky Sports phân tích: "Cá nhân tôi nếu quyết định về đội hình thi đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha trong 2 trận ra quân quan trọng ở vòng bảng EURO 2024, tôi sẽ loại Ronaldo ra khỏi đội hình chính. Cậu ấy nên thi đấu từ băng ghế dự bị để dần tìm lại cảm giác chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất tại châu Âu.

"Ronaldo đã có mùa giải khá tốt tại Ả Rập Xê Út trong màu áo CLB Al Nassr. Nhưng nên nhớ, giải đấu này có đẳng cấp thấp hơn nhiều so với các giải ở châu Âu. Do đó, phải cần phải tìm lại nhịp độ, thì Ronaldo mới có thể đáp ứng những yêu cầu rất cao như tại EURO".

Tranh cãi nảy lửa về vị thế của Ronaldo: Nên đá chính hay ngồi dự bị?- Ảnh 3.

Ronaldo vẫn hữu dụng

AFP

Song, HLV Martinez có thể nghĩ khác. Ronaldo vẫn là thủ quân, cùng tầm ảnh hưởng rất lớn ở Bồ Đào Nha, không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn. Hành xử không khéo với Ronaldo rõ ràng sẽ mang tới rủi ro cho một HLV thực ra cũng không nhiều quyền uy, chỉ huấn luyện những CLB "làng nhàng" cỡ Wigan hay Rayo Vallecano trước đây như Martinez (trước khi nắm đội Bỉ).

Theo Opta, HLV Martinez đang chọn giải pháp đẹp lòng đôi bên: vẫn giữ Ronaldo đá chính, nhưng với vai trò mới. Siêu sao người Bồ Đào Nha không tham gia vào khâu phát triển bóng, mà chỉ làm thứ anh giỏi nhất: chạy chỗ và dứt điểm.

Trung bình mỗi trận vòng loại, Ronaldo chỉ chạm bóng 36,9 lần (xếp thứ 17 toàn đội), nhưng dứt điểm tới 46 lần, nhiều hơn bất cứ ai. Ronaldo được tiết kiệm năng lượng để đứng trong vòng cấm, nhận bóng và kết thúc. Việc phát triển lối chơi được giao cho Bruno Fernandes, Diogo Jota, Bernardo Silva.

Nếu chỉ nhìn vào khía cạnh săn bàn, Ronaldo vẫn là số một. Anh giàu khát vọng, sút tốt bằng cả hai chân, đánh đầu hiệu quả và có cái uy, khiến không hậu vệ nào có thể rời mắt. Khoảng trống sẽ mở ra cho các cầu thủ còn lại. Đó là điều HLV Martinez và Bồ Đào Nha mong đợi hơn cả.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.