Tranh cãi quanh chuyện lính Ukraine trên đảo Rắn

La Vi
La Vi
26/02/2022 10:25 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.2 thông báo quân đội Nga đã chiếm giữ đảo Zmiinyi (đảo Rắn) trên biển Đen, phía nam cảng Odessa của Ukraine.

Thông báo này nói rằng 82 binh sĩ Ukraine tại đây đã đầu hàng.

Nhưng ngược lại, vào đêm 24.2 quan chức Ukraine nói toàn bộ 13 lính biên phòng được bố trí trên hòn đảo này đã thiệt mạng khi bị tàu chiến Nga tấn công.

Một đoạn video được cho là do một người lính Ukraine trên đảo ghi lại cho thấy tuần dương hạm Nga “Moscow” phát loa gọi hàng.

Tàu Nga: “Đây là tàu chiến Nga. Tôi đề nghị các anh hạ vũ khí đầu hàng để tránh đổ máu, tránh thương vong không cần thiết. Nếu không, các anh sẽ bị pháo kích".

Lính Ukraine: “Tàu Nga, cút đi".

Sau thông tin ban đầu, ông Zelensky nói số lính biên phòng tử trận sẽ được trao tặng huân chương Anh hùng Ukraine.

Tuy nhiên, đến sáng 25.2 đã xuất hiện một video mới, được cho là cũng do lính Ukraine trên đảo quay lại, nói rằng tàu Nga chỉ bắn vào những chỗ không người trên đảo, có thể chỉ để dọa nạt. Độ chính xác của các video chưa được khẳng định

Đảo Rắn nằm trên biển Đen, cách mũi cực nam của Ukraine khoảng 48 km và cách Crimea khoảng 300 km. Rộng khoảng 18 ha, đảo được cho là có vai trò thiết yếu trong tuyên bố chủ quyền hàng hải của Ukraine ở biển Đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.