Tranh cãi trước màn trình diễn của Aespa tại Coachella 2022

24/04/2022 18:35 GMT+7

Bên cạnh nhiều lời khen có cánh, Aespa vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều sau khi xuất hiện tại Coachella 2022.

Hôm 24.4, “em út” nhà SM đã mang đến sân khấu của đại nhạc hội lớn nhất nước Mỹ những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Aespa khuấy động khán giả với các bản hit đình đám như Aenergy, Black mamba, Savage, Next level… Đặc biệt, nhóm nhạc 4 thành viên còn thể hiện một ca khúc tiếng Anh hoàn toàn mới - Life’s too short, vốn nằm trong album chưa phát hành của nhóm. Bài hát được khen ngợi bởi giai điệu lôi cuốn, mang hơi hướng Âu Mỹ và ca từ ý nghĩa, sâu sắc. Theo Aespa, Life’s too short gửi gắm thông điệp rằng mọi người hãy sống thật với chính mình vì cuộc sống quá ngắn cho sự thù hằn và căm ghét.

Aespa vừa có màn trình diễn đầy ấn tượng tại Coachella 2022

TWITTER VICE KOREA

Sự xuất hiện của Aespa tại Coachella đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người hâm mộ Kpop. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước độ hoành tráng của đêm diễn cũng như sự cuồng nhiệt và những tiếng hò reo mà khán giả dành cho Aespa. Chia sẻ về việc trình diễn trực tiếp ở một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, nhóm cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn trước một lượng lớn khán giả như vậy. Tôi rất vui khi được đến Coachella”.

Aespa được nhiều người khen ngợi vì khả năng hát live ổn định

TWITTER VICE KOREA

Sau khi màn trình diễn kết thúc, tên của Aespa ngay lập tức xuất hiện trên top thịnh hành của nhiều trang mạng xã hội lớn như Twitter, Weibo… Trên Twitter, từ khóa Aespa có hơn 1 triệu lượt được đề cập. Mọi người không ngần ngại khen ngợi sự cố gắng của nhóm: “Tôi đã không kỳ vọng nhiều vào Giselle nhưng cô ấy quá đỉnh, Ning Ning làm cũng rất tốt, Winter hát nốt cao quá hay và Karina hát như nuốt đĩa”, “Khả năng hát live của nhóm rất ổn định, thần tượng nhà SM chưa bao giờ làm tôi thất vọng”, “Đám đông hò hét rất lớn, những kẻ thù ghét nói nhóm diễn không nhiệt huyết và không có fan vì họ chưa được xem các góc quay khác”...

Sân khấu hoành tráng của Aespa tại đại nhạc hội

TWITTER AESPA

Trái lại, bên cạnh nhiều lời khen có cánh, Aespa vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận định nhóm vẫn còn quá non trẻ để có thể làm tốt trên một sân khấu lớn như Coachella. Không chỉ vậy, Aespa còn bị so sánh thua kém với đàn chị BlackPink - nhóm nhạc từng gây tiếng vang một thời khi xuất hiện tại Coachella 2019.

Mọi người bình luận: “Sân khấu không náo nhiệt chút nào”, “Màn trình diễn của BlackPink rất tự nhiên và thú vị còn Aespa cảm giác chỉ đang thể hiện những gì họ đã luyện tập sẵn”, “BlackPink hừng hực khí thế vì có nhiều thành viên nước ngoài, nhóm của SM lại nhẹ nhàng hơn”, “Họ vẫn còn là một tân binh, vì vậy tôi hơi thất vọng về khả năng thống trị sân khấu của nhóm”, “Cảm giác như Aespa bị quy mô của sân khấu và khán giả chèn ép, do nhóm vẫn là tân binh non kinh nghiệm”, “Có lẽ do nhóm tập trung hát live nên vũ đạo không đủ mạnh mẽ, thiếu kỹ năng trình diễn”...

Aespa bị so sánh với màn trình diễn trước đó của BlackPink tại Coachella 2019

TWITTER VICE KOREA

Được biết, vào nhiều ngày trước, ngay khi có thông tin Aespa đến Coachella, dân mạng đã không khỏi lo lắng về khả năng hát live của nhóm. Bởi lẽ, các nữ thần tượng thường xuyên bị bắt gặp hát nhép trên một số sân khấu lớn nhỏ. Không chỉ vậy, vì là nhóm nhạc ra mắt và hoạt động trong thời kỳ dịch bệnh, Aespa ít có cơ hội trình diễn trực tiếp trên các chương trình âm nhạc. Điều này dẫn đến sự hoài nghi của khán giả về kỹ năng của nhóm nhạc nhà SM. Song song đó, người hâm mộ cũng không khỏi mong chờ được thưởng thức các tiết mục đặc sắc của thần tượng.

Coachella là lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thường niên được tổ chức tại California (Mỹ). Với quy mô lớn và danh tiếng hàng đầu thế giới, Coachella thường hội tụ các tên tuổi đình đám như Harry Styles, Billie Eilish, Justin Bieber, The Weeknd… Bên cạnh các ngôi sao US-UK, những năm gần đây, Coachella còn đánh dấu sự xuất hiện của nhiều giọng ca đến từ Kpop như Epik High, BlackPink, 2NE1…

Aespa nhận nhiều ý kiến trái chiều và bị cho là còn thiếu kinh nghiệm

TWITTER AESPA

Aespa được biết đến là nhóm nhạc nữ Kpop thứ ba biểu diễn tại Coachella và là thần tượng Hàn đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chính của đại nhạc hội. Nhóm ra mắt vào năm 2020 với 4 thành viên và liên tục ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi loạt hit đình đám cùng phong cách âm nhạc độc đáo. Đặc biệt, mini-album Savage của Aespa đã đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng Billboard 200 (Mỹ), chứng minh tiềm năng mạnh mẽ của nhóm nhạc nhà SM tại đấu trường âm nhạc quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.