Tranh cãi trước trào lưu 'áo khoe chân ngực' của Jennie (BlackPink), HyunA...

06/05/2022 08:04 GMT+7

Xu hướng thời trang mặc “áo khoe chân ngực” (under-boob) đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng Kpop . Song, bên cạnh những lời khen ngợi, phong cách ăn mặc táo bạo này cũng nhận về không ít phản ứng trái chiều.

Theo đó, under-boob vốn không phải là một phong cách quá mới đối với giới thời trang, song nó là một khái niệm chưa thực sự phổ biến trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Thời gian gần đây, under-boob dần tạo được sự quan tâm khi nhiều nữ thần tượng ăn mặc theo trào lưu này.

Jennie (BlackPink), HyunA và nhiều nữ thần tượng Kpop đang ưa chuộng phong cách under-boob

INSTAGRAM NV

Hôm 3.5, nữ thần tượng HyunA đã đăng tải hai bức ảnh lên Instagram cá nhân. Trong đó, chủ nhân hit Lip & hip diện chiếc áo sơ mi trắng có thiết kế cắt xẻ bạo, khoe đến nửa vòng ngực. Ảnh mới của giọng ca sinh năm 1992 nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ người hâm mộ, nhiều ý kiến hết lời khen ngợi sự quyến rũ và thân hình nóng bỏng của cô nàng. Mặt khác, cựu thành viên 4Minute cũng không tránh khỏi các chỉ trích như ăn mặc lố lăng, phản cảm… Cũng từ đây, mọi người bắt đầu bàn tán và làm dấy lên tranh cãi về xu hướng mặc áo under-boob của những nghệ sĩ Hàn ngày nay.

HyunA gây tranh cãi vì mặc áo hở nửa vòng 1

INSTAGRAM NV

Theo Naver, thành viên Jennie của nhóm nhạc nữ toàn cầu BlackPink là một trong những người đầu tiên tham gia trào lưu này. Vào đầu tháng 3, nữ thần tượng đã đăng tải những bức ảnh trong chuyến đi Hawaii (Mỹ) lên Instagram. Người đẹp 26 tuổi diện chiếc áo crop-top màu hồng nữ tính nằm trong bộ sưu tập Jacquemus Spring 2022, khéo léo khoe đường chân ngực gợi cảm.

Một trường hợp khác là nữ nghệ sĩ solo Bibi khi xuất hiện trên chương trình Entertainment Tonight (Mỹ). Cô chọn cho mình thiết kế tay dài, ôm sát cơ thể với đường cắt xẻ làm hở phần ngực dưới. Dù vậy, trang phục của Bibi không khiến người xem bất ngờ vì cô vốn theo đuổi phong cách sexy, phóng khoáng.

Bibi (trái) và Jennie (phải) đều theo đuổi xu hướng ‘áo khoe chân ngực’
iNSTAGRAM NV

Cái tên cuối cùng được nhắc đến chính là nữ tân binh vừa ra mắt trong “nhóm nhạc đàn em BTS” - Kim Chaewon của Le Sserafim. Cựu thành viên Iz*One gây tranh cãi khi tự tin diện áo crop-top làm lấp ló phần ngực dưới trong video giới thiệu đội hình chính thức của nhóm.

Trên một cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, các ý kiến chỉ trích under-boob bắt đầu xuất hiện. Mọi người cho rằng cần phải có hình thức kiểm duyệt và hạn chế xu hướng ăn mặc này. Nhiều người dùng bình luận: “Tôi ghét phong cách này. Những người ủng hộ nữ quyền cứ hành động như thể nếu chúng ta tẩy chay under-boob tức là đang đàn áp họ”, “Thời trang nam giới hầu như không thay đổi nhưng thời trang nữ giới ngày càng hở hang hơn. Thật khó chịu khi nhìn thấy kiểu ăn mặc như vậy”, “Lý do khiến quyền của phụ nữ ngày càng bị hạ thấp là vì họ cứ thích phơi bày thật nhiều”, “Đây mà là quần áo sao? Không hiểu sao under-boob lại thịnh hành”...

Kim Chaewon gây tranh cãi ngay khi ra mắt lần 2 cùng Le Sserafim

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự quan ngại rằng trào lưu ăn mặc ngày càng táo bạo sẽ gây ra nhiều tác động xấu. Mọi người bày tỏ: “Tôi e rằng nếu điều này trở thành một xu hướng ở nước ta thì phẫu thuật thẩm mỹ ngực cũng sẽ trở nên phổ biến”, “Nếu bạn giơ cánh tay lên hoặc có gió thổi qua, bạn có nguy cơ bị lộ toàn bộ vòng ngực”, “Đây là một xu hướng phục vụ cho nam giới”...

Ngược lại, các bình luận dưới bài viết của Naver phần lớn đều theo hướng tích cực, thậm chí là chỉ trích những người chống lại phong cách thời trang này. Dân mạng chia sẻ: “Nếu điều đó khiến bạn không thoải mái, hãy nhắm mắt lại”, “Các xu hướng thời trang kỳ lạ thường đến và đi. Nó không nghiêm trọng như vậy”, “Đó là cơ thể của họ, họ có thể mặc những gì mình thích”...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.