Tranh cãi về phần mềm chống gian lận thi cử online

21/08/2021 19:51 GMT+7

Một ủy ban tại Đại học Texas (Mỹ) yêu cầu giảng viên không dùng phần mềm AI (trí tuệ nhân tạo) để giám sát học sinh trong kỳ thi online.

Theo The Register, ủy ban chịu trách nhiệm đánh giá các kỳ thi trực tuyến của Đại học Texas đã tiếp nhận khiếu nại của hội sinh viên trường, yêu cầu loại bỏ phần mềm AI được dùng xuyên suốt năm học 2020 - 2021. Gần đây, họ công bố một báo cáo với kết luận không nên dùng các phần mềm AI như Proctorio và ProctorU trong thi cử online. 
Báo cáo của ủy ban nêu lý do như sau: "Những cảnh báo mà phần mềm gửi cho học sinh trong suốt quá trình thi sẽ gây ra tình trạng hoảng loạn, lo lắng". Dù sử dụng phần mềm giám sát trong năm học 2020 - 2021, số trường hợp gian lận ở Đại học Texas không quá cao. Do đó, chi phí mà nhà trường bỏ ra để triển khai phần mềm không xứng đáng với những gì mà nó mang lại.
Phần mềm AI dùng để theo dõi học sinh khi làm bài thi online ngày càng phổ biến trong đại dịch Covid-19. Trước tình hình học tập và giảng dạy từ xa, nhiều nhà trường bắt đầu triển khai các biện pháp AI nhằm ngăn chặn gian lận trong thi cử.
Nhưng phần lớn sinh viên và những người quan tâm đến quyền riêng tư lại chỉ trích các phần mềm giám sát. Những hệ thống như vậy thường không cho phép người ngoài kiểm tra mã nguồn. Hơn nữa, chúng thường sử dụng các thuật toán còn nhiều sai sót, định kiến, dễ dẫn đến trường hợp AI tùy ý tố cáo học sinh gian lận mà không đưa ra được bằng chứng rõ ràng. 
Phần mềm AI cũng chưa đủ thông minh để phân tích những hoàn cảnh sống khác nhau của học sinh, do đó dễ nảy sinh định kiến về chủng tộc. Một số phần mềm không thể nhận diện học sinh người da màu. Còn những hệ thống phát hiện gian lận bằng cách theo dõi chuyển động mắt của học sinh sẽ khiến những học sinh mắc chứng rối loạn tăng động (ADHD) dễ bị kết tội oan. 

Phần mềm báo cáo không thể nhận diện được một học sinh da màu, dù người này ngồi trong phòng chiếu sáng đầy đủ

Ảnh chụp màn hình Twitter

Làn sóng phản đối đã khiến Đại học California, Đại học Baruch (Mỹ) ngừng sử dụng các phần mềm giám sát từ xa. Tháng 2 năm nay, Đại học Illinois cũng tuyên bố sẽ loại bỏ Proctorio sau mùa hè này.
Báo cáo của ủy ban Đại học Texas cũng đề xuất các phương pháp thay thế cho phần mềm giám sát, chẳng hạn chia các nhóm học sinh trên Zoom, dùng các phần mềm như Canvas Quizzes, Gradescope, Panopto. Bên cạnh đó, giảng viên cũng nên nắm rõ quá trình học tập của học sinh để giảm bớt lo ngại trong những kỳ thi online.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.