Tranh cãi việc TikToker Lê Bống tổ chức sinh nhật cho người đã mất

Thanh Nam
Thanh Nam
02/02/2023 15:08 GMT+7

Tiktoker Lê Bống gây tranh cãi khi tổ chức sinh nhật cho người đã mất. Rất nhiều ý kiến xoay quanh chuyện này.

Theo đó, cách đây 3 ngày, TikToker Lê Bống đã cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật tại nghĩa trang cho người quản lý cũ đã mất. Ngay lập tức, hành động này đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Tranh cãi việc TikToker Lê Bống tổ chức sinh nhật cho người đã mất - Ảnh 1.

TikToker Lê Bống tổ chức sinh nhật cho người đã mất

FACEBOOK LÊ BỐNG

Hành động tưởng nhớ người đã khuất?

Theo Hoàng Thị Tố Như, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, việc tổ chức sinh nhật cho người đã mất là hành động ý nghĩa để tưởng nhớ người đã mất.

"Mình nghĩ rằng hành động này không có gì mà đáng lên án. Quý thương một người đã khuất, đến mộ họ thăm viếng và tổ chức sinh nhật vào ngày họ ra đi mãi mãi cũng là điều ý nghĩa", Như nói.

Cùng quan điểm, Đặng Trần Bảo Linh (24 tuổi, ngụ tại 505/3 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho rằng bản thân cũng đã từng có lần đến mộ của bạn thân để thăm vào ngày sinh nhật của người đó.

"Đến thăm bạn, theo những làn khói hương, nhắc nhớ về những kỷ niệm. Nhưng ở tình cảnh mỗi người mỗi phương trời ly biệt thì chỉ biết tâm tình trong nước mắt", Linh kể.

Đặng Bảo Toàn (32 tuổi, nhà ở 23 đường số 5, Q.Bình Tân, TP.HCM) cũng cho biết cứ vào dịp giỗ của người bạn thân, anh cùng nhóm bạn lại đến mộ để tổ chức sinh nhật cho bạn.

"Tôi nghĩ là hành động ấy cũng ý nghĩa. Vì có thể, ở một nơi xa, người đã mất sẽ cảm thấy vui khi biết bạn bè còn nhớ đến ngày sinh nhật", Toàn nói.

Tranh cãi việc TikToker Lê Bống tổ chức sinh nhật cho người đã mất - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức sinh nhật cho người đã mất ngay tại mộ như thế này là không nên

FACEBOOK LÊ BỐNG

Phản cảm, không đúng thuần phong mỹ tục

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, vẫn có những quan điểm ngược lại, phản bác hành động tổ chức sinh nhật cho người đã khuất.

"Nghĩa trang là chốn linh thiêng. Tại sao lại tụ tập để tổ chức sinh nhật cho người đã mất? Hành động này quá phản cảm và không đúng thuần phong mỹ tục", Nguyễn Tấn Thanh (35 tuổi, nhà ở 125 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), chỉ trích.

Còn Vũ Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thì bày tỏ: "Việc tổ chức sinh nhật cho người đã mất là quá vô lý. Nếu nói làm đám giỗ cho người đã mất thì còn hợp lý, chứ họ có còn sống đâu mà tổ chức sinh nhật?".

"Tôi đã xem video mà TikToker Lê Bống tổ chức sinh nhật cho người đã mất. Tôi thấy hơi xốn mắt. Tụ tập đông người, bỡn cợt cười đùa, hát hò... theo tôi là không nên", Đỗ Đức Mạnh (34 tuổi, nhà ở xã Minh Hưng, H.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) chia sẻ.

TikToker Lê Bống nói gì?

Qua trang Facebook cá nhân, người trong cuộc của câu chuyện gây tranh cãi này là TikToker Lê Bống đã lên tiếng trước những chỉ trích của dư luận.

Theo Lê Bống, cô đã nhận được một số ý kiến thắc mắc cho rằng hành động tổ chức mừng sinh nhật cho người đã khuất là một hành động ngớ ngẩn, thậm chí là phản cảm.

Lê Bống cho rằng bản thân và người đã mất (quản lý cũ của Lê Bống - PV) có một mối quan hệ không khác gì ruột thịt. "Từ ngày em đi, cứ mỗi dịp đặc biệt, cả gia đình mình vẫn hay cùng nhau lên chơi với em, không quên trang trí theo chủ đề, như đợt trước là trung thu, Giáng sinh...", Lê Bống kể thêm.

"Sinh nhật tuổi 27 của em, gia đình cũng có rủ mình đi mua đồ trang trí, bóng bay, để cùng nhau lên thăm em. Có thể đối với nhiều bạn, việc này là hết sức kỳ lạ. Nhưng ở gia đình chỉ đơn giản luôn nghĩ em vẫn còn ở bên, vẫn như một người đồng hành trong mọi cuộc vui, nỗi buồn, em vẫn tồn tại mãi trong tâm trí mỗi người. Khi nhắc tới em, nhà mình luôn nghĩ về những kỷ niệm đẹp và mỗi khi có dịp là cả nhà lại lên thăm, trang trí 'ngôi nhà' của em. Đó không chỉ là để an ủi em hay cảm nhận sự hiện diện của em mà còn là động viên, tình cảm cả nhà dành cho nhau", Lê Bống cho hay.

Cũng theo TikToker này: "Hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, nhất là những ai đã hoặc đang trải qua cảm giác thiếu vắng một người thân thì sẽ cảm thấy sự đồng cảm và nhẹ lòng hơn phần nào. Theo mình, bất cứ việc gì khiến bản thân và những người xung quanh cảm thấy được hạnh phúc, thấy tốt đẹp… thì điều đó đều là việc có thể làm và nên làm".

Trước những chia sẻ của Lê Bống, nhiều người vẫn tiếp tục tranh luận. Có người ủng hộ quan điểm của nữ TikToker này nhưng bên cạnh đó vẫn có "làn sóng" chỉ trích Lê Bống vì tổ chức sinh nhật cho người đã mất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.