Tranh cãi xung quanh bàn thắng... hụt của Andy Carroll

06/05/2012 10:30 GMT+7

(TNO) Thủ môn Petr Cech của Chelsea chắc chắn rằng bóng chưa đi qua hết vạch vôi khung thành. Trong khi phản ứng bên phía Liverpool thì hoàn toàn ngược lại.

(TNO) Thủ môn Petr Cech của Chelsea chắc chắn rằng bóng chưa đi qua hết vạch vôi khung thành. Trong khi phản ứng bên phía Liverpool thì hoàn toàn ngược lại.

>> Nã pháo" trước trận chung kết Cúp FA
>> CĐV tức giận vì vé trận chung kết Cúp FA được rao bán ở "chợ đen
>> Chiếc cúp niềm tin

Tranh cãi xung quanh bàn thắng... hụt của Andy Carroll
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 82 của trận đấu - Ảnh: AFP

Trong trận chung kết cúp FA giữa Liverpool và Chelsea, đã có một tình huống gây tranh cãi. Đó là pha đánh đầu đưa bóng trúng mép trong xà ngang khung thành Chelsea của Andy Carroll. Ngay sau đó, thủ môn Petr Cech đã đẩy bóng ra.

Thủ thành 29 tuổi chắc chắn rằng bóng chưa đi qua vạch vôi trong tình huống đó. "Tôi không nghĩ đó là một bàn thắng. Tôi chưa xem lại băng ghi hình nhưng chắc chắn rằng bóng chưa hoàn toàn qua hết vạch vôi khung thành.

Sau khi chạm xà ngang, bóng rơi xuống và tôi đã đẩy nó ra ngoài ngay lập tức. Chính vì vậy, tôi cho rằng các trọng tài đã xử lý chính xác", Cech phát biểu trên kênh truyền hình ITV.

Trong khi đó, phản ứng bên phía Liverpool là khá trái ngược. Tiền đạo Andy Carroll thì khăng khăng cho rằng anh đã ghi bàn.

"Cú đánh đầu của tôi đã đưa bóng trúng mép dưới xà ngang nên đó là một bàn thắng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thiếu may mắn", chân sút 25 tuổi nói trên ITV.

HLV Kenny Dalglish cho rằng ban đầu ông nghĩ Carroll đã ghi bàn nhưng sau đó thì không chắc chắn. "Tôi vẫn chưa xem lại tình huống đó. Theo cảm giác đầu tiên của tôi thì đó là một bàn thắng.

Tuy nhiên, tôi không phải là người có quyền quyết định. Đây là một tình huống gây tranh cãi. Có người cho rằng đó là một bàn thắng nhưng người khác lại bảo không phải", ông Dalglish nhận định trên ITV

Khánh Uyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.