Tranh chấp ý tưởng kịch bản

21/04/2009 22:47 GMT+7

Lâu nay trong giới sân khấu và điện ảnh đã nghe xôn xao chuyện hãng phim này, đạo diễn kia, nhà biên kịch nọ “đạo” ý tưởng kịch bản của những tác giả ít tên tuổi gửi đến cho mình. Có vẻ như quá bức xúc, gần đây một số tác giả đã lên tiếng...

Chuyện Người mộ điệu Giọt nắng phù sa

Ngay khi game show Giọt nắng phù sa được phát sóng trực tiếp trên HTV9 ngày 9.4.2009 vừa qua, tác giả trẻ Huỳnh Thanh Nguyên đã đưa ra những bằng chứng nhằm chứng minh rằng game show này đã dựa trên ý tưởng kịch bản Người mộ điệu của anh.

Huỳnh Thanh Nguyên đã đưa ra ý tưởng đồng thời bắt tay vào viết kịch bản chi tiết cho game show này từ năm 2005 với mục đích phổ cập kiến thức về âm nhạc tài tử cải lương Nam Bộ, giới thiệu kho tàng văn hóa âm nhạc dân tộc. Năm 2006, sau khi hoàn tất, Huỳnh Thanh Nguyên đã gửi toàn bộ ý tưởng cũng như kịch bản chi tiết cho nhạc sĩ Kiều Tấn, Trưởng ban Văn nghệ Đài truyền hình TP.HCM đồng thời đăng ký tác quyền kịch bản trò chơi này (giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 936/2006/QTG và 4494/2008/QTG do Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin rồi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cấp ngày 18.5.2006 và 4.12.2008). Tuy nhiên anh không nhận được phản hồi nào từ HTV.

Khi đọc Người mộ điệu Giọt nắng phù sa, có thể thấy rằng hai kịch bản này có quá nhiều điểm giống nhau. Phần dành cho khán giả dự thi, cả hai trò chơi đều là thí sinh hai đội giành quyền ưu tiên bằng cách bấm chuông trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức âm nhạc dân tộc. Phần giao lưu với khán giả, cả hai game show đều trùng lắp ở nội dung, chỉ khác mỗi tên gọi: Trò chơi dành cho khán giả (Người mộ điệu)Vòng thi dành cho khán giả (Giọt nắng phù sa) với nội dung khán giả tham dự bằng cách thi hát, trả lời đố vui, rồi... nhận quà của nhà tài trợ.

Trao đổi với nhạc sĩ Kiều Tấn, ông cho biết: “Tôi không hề nhớ hoặc nếu có ai gửi kịch bản game show Người mộ điệu tôi cũng chẳng quan tâm. Công ty Đại Nam là đơn vị sản xuất game show Giọt nắng phù sa, tôi chỉ phụ trách ngân hàng câu hỏi cho chương trình thôi”. Còn cô Thùy Linh, phụ trách sản xuất trò chơi Giọt nắng phù sa thuộc Công ty Đại Nam, khẳng định: “Đây là game show đầu tiên chúng tôi sản xuất. Toàn bộ ý tưởng lẫn kịch bản chi tiết của trò chơi đều do công ty chúng tôi đưa ra, sau đó ký hợp đồng hợp tác sản xuất, phát sóng với HTV”.

Tuy nhiên soạn giả - nhà báo Thạch Tuyền (Báo Công an TP.HCM), người đã chứng kiến Huỳnh Thanh Nguyên lập ý tưởng cũng như thực hiện kịch bản chi tiết game show Người mộ điệu; đồng thời viết tin bài giới thiệu về trò chơi này trên Báo Công an TP.HCM vào năm 2006 lại có ý kiến khác. Ông nói: “Thanh Nguyên tự viết kịch bản game show Người mộ điệu lâu rồi và cũng đã đăng ký bản quyền. Anh rất mong trò chơi do mình sáng tác có cơ hội xuất hiện trên HTV. Vậy mà bất ngờ cô Thùy Linh của Công ty Đại Nam lại liên lạc với tôi đề nghị làm chương trình Giọt nắng phù sa. Một thời gian sau do thấy kế hoạch sản xuất trì trệ, tôi và đạo diễn Quốc Kiệt rút lui không tham gia. Giọt nắng phù sa có quá nhiều điểm trùng lắp với Người mộ điệu của Thanh Nguyên; tôi là người đã góp ý với Thanh Nguyên trong suốt thời gian viết kịch bản game này nên nắm rất rõ”.

Trùng lặp hay bị đánh cắp?

Nhà báo Thạch Tuyền cho biết trước đây mình cũng từng bị “lấy mất ý tưởng”. “Tôi là người sáng tác kịch bản cho chương trình Vầng trăng cổ nhạc dành cho live show của Thoại Mỹ, vậy mà chẳng hiểu sao chương trình này được phát sóng trên HTV do Hiền Phương dàn dựng. Sau đó họ gọi điện thoại đến tôi xin lỗi là xong chuyện!”.

Tháng 8.2008, Công ty VietBooks đã gửi công văn cho Đài truyền hình TP.HCM đề nghị làm rõ kịch bản phim Sóng gió thương trường có phải xuất phát từ kịch bản gốc Phiên chợ số (kịch bản Nguyễn Thu Phương, đạo diễn Trần Cảnh Đôn) hay không. Trước đó VietBooks dự định hợp tác với Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất phim Phiên chợ số nên đã gửi kịch bản sang cho HTV. Bất ngờ Hãng phim FPT hợp tác với HTV sản xuất phim Sóng gió thương trường (kịch bản Quách Thùy Dung - Nguyễn Vũ, đạo diễn Trần Cảnh Đôn) có nội dung mà theo VietBooks thì tương tự như Phiên chợ số. VietBooks đưa ra nghi ngờ này là do khi triển khai dự án làm phim Phiên chợ số với TFS, VietBooks đã mời Nguyễn Thu Phương viết kịch bản và Trần Cảnh Đôn làm đạo diễn. Theo trình bày của VietBooks, ngay trong các cuộc gặp trao đổi ý tưởng và sơ đồ nhân vật của bộ phim, kể cả việc đi tìm hiểu thị trường chứng khoán tại TP.HCM đều có mặt Trần Cảnh Đôn. Trong suốt thời gian triển khai kịch bản, VietBooks đều đồng gửi kịch bản cho TFS và Trần Cảnh Đôn. Như vậy, Trần Cảnh Đôn đã xem kịch bản Phiên chợ số từ ý tưởng ban đầu cho đến khi kịch bản hoàn chỉnh. Vì vậy theo nhận định của VietBooks thì họ có đủ yếu tố để khiếu kiện FPT và HTV đánh cắp ý tưởng kịch bản phim Phiên chợ số để thực hiện Sóng gió thương trường.

Mới nhất là vụ tranh chấp quyền tác giả kịch bản phim Tây Sơn hào kiệt do Hãng phim Lý Huỳnh sản xuất. Ông Cao Đức Trường gửi đơn lên Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM khiếu nại về việc ông bị Phạm Thùy Nhân đánh cắp ý tưởng kịch bản Đào mai hội ngộ của ông rồi “biến hóa” thành Ngàn năm thương nhớ để dựng thành phim Tây Sơn hào kiệt. Hội Điện ảnh TP.HCM đã giải quyết nội bộ bằng cách ghi kịch bản Tây Sơn hào kiệt dựa vào kịch bản Ngàn năm thương nhớ của Cao Đức Trường, Phạm Thùy Nhân và Huy Thành. Tiền kịch bản được chia làm ba.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.