Tranh thủ dịch Covid-19, cựu thượng tá Học viện Quân y 'kiếm chác' tiền tỉ

21/12/2023 11:25 GMT+7

Bằng việc thu mua vật tư y tế trên thị trường rồi bán lại cho Công ty Việt Á, cựu thượng tá thuộc Học viện Quân y thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 27.12, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) và Học viện Quân y.

Trong số này, cựu thượng tá Hồ Anh Sơn, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự (Học viện Quân y), bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tranh thủ dịch Covid-19, cựu thượng tá Học viện Quân y 'kiếm chác' tiền tỉ- Ảnh 1.

Cựu thượng tá Hồ Anh Sơn (phải) và Phan Quốc Việt ở thời điểm chưa bị khởi tố

T.N

Ông Sơn bị cáo buộc thông đồng cùng 2 bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH-CN) và Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu kit test, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 18 tỉ đồng.

Đặc biệt, cựu thượng tá thuộc Học viện Quân y còn bị xác định đã hưởng lợi bất chính hàng tỉ đồng bằng việc buôn bán vật tư y tế phục vụ chống dịch Covid-19.

Xem nhanh 20h ngày 21.12: Bắt Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải | Cựu thượng tá lợi dụng dịch để kiếm chác

Huy động cả sinh viên thực tập để hưởng lợi trái phép

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự T.Ư, khoảng tháng 7.2020, do thị trường khan hiếm vật tư y tế, Phan Quốc Việt nói với cựu thượng tá Hồ Anh Sơn tìm mua các dụng cụ lấy dịch tỵ hầu (tăm bông và ống môi trường) cung cấp cho Công ty Việt Á, để bán cho các đơn vị có nhu cầu.

Ông Phan Quốc Việt hứa sẽ cho cựu thượng tá Sơn hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc Công ty Việt Á bán số vật tư y tế nêu trên.

Nhận lời, cựu thượng tá nhờ cấp dưới đi tìm mua giúp các ống Falcon, tăm bông cứng và tăm bông mềm của các cửa hàng, đại lý trên địa bàn TP.Hà Nội. Bản thân bị cáo cũng trực tiếp đi mua hóa chất để pha dung dịch vào các ống Falcon.

Tranh thủ dịch Covid-19, cựu thượng tá Học viện Quân y 'kiếm chác' tiền tỉ

Có vật tư y tế, ông Sơn tiếp tục nhờ cấp dưới và một số sinh viên thực tập tại Viện Nghiên cứu y dược học quân sự pha chế các dung dịch vào ống Falcon (lúc này gọi là ống môi trường, có tác dụng bảo quản mẫu bệnh phẩm chứa SARS-CoV-2).

Để hợp thức nguồn gốc cho các vật tư tiêu thụ trên thị trường, cựu thượng tá Sơn trực tiếp in các tem có hình logo của Viện Nghiên cứu y dược học quân sự rồi nhờ cấp dưới và một số sinh viên thực tập dán lên các ống môi trường. Mục đích nhằm thể hiện đây là hàng của Học viện Quân y.

Cuối cùng, cựu thượng tá Sơn nhờ cấp dưới xếp vật tư y tế vào các thùng xốp rồi bàn giao cho nhân viên Công ty Việt Á. Mỗi thùng xốp, bị cáo đều để một tờ hướng dẫn sử dụng có chữ Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y.

Tranh thủ dịch Covid-19, cựu thượng tá Học viện Quân y 'kiếm chác' tiền tỉ- Ảnh 2.

Vụ án liên quan đến Công ty Việt Á và Học viện Quân y sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 27.12

T.N


Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của quân đội

Kết quả điều tra cho thấy, tổng số vật tư y tế cựu thượng tá Sơn đã cung cấp cho Công ty Việt Á trong khoảng thời gian từ tháng 7.2020 đến tháng 3.2021 là 103.500 ống môi trường, 87.000 tăm bông cứng và 571.000 tăm bông mềm.

Trong số này, 65.022 ống môi trường và 35.130 bộ lấy mẫu dán tem in hình logo Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y. Số ống môi trường, tăm bông còn lại không gắn nhãn mác gì.

Tiếp nhận hàng, Công ty Việt Á ký hợp đồng bán và cho mượn đối với nhiều đơn vị, cơ sở y tế tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Nam…

Xem nhanh 12h ngày 21.12: Giật mình quy trình 'ra đời' của kit test Việt Á | ‘Mượn tạm' đất vàng làm bãi đỗ ô tô

Sau khi trừ chi phí, Công ty Việt Á đã thanh toán, chuyển tiền vào tài khoản của cựu thượng tá Sơn tổng cộng hơn 3,1 tỉ đồng.

Trong số này, cựu thượng tá Sơn đã chi phí gần 1 tỉ đồng để mua vật tư y tế, trả công cho cấp dưới và một số sinh viên thực tập giúp mình. Vì thế, bị cáo buộc hưởng lợi trái phép hơn 2,1 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát quân sự T.Ư nhận định, bị cáo Hồ Anh Sơn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vụ lợi cá nhân trong việc mua rồi bán tăm bông, ống môi trường dán nhãn Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y và cung cấp cho Công ty Việt Á để bán cho các cơ quan, tổ chức sử dụng trong phòng, chống dịch. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Học viện Quân y và lực lượng quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.