Trao học bổng ‘TTC - Nâng bước thành công’ lần thứ 38 năm 2023

22/11/2023 15:04 GMT+7

Ngày 22.11.2023, 563 em học sinh tại 10 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã được đón nhận những phần học bổng từ Tập đoàn TTC.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết Tập đoàn TTC luôn xem đây là một phần trách nhiệm và cam kết tiếp tục đồng hành với địa phương - đặc biệt là quê hương Bến Tre

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết Tập đoàn TTC luôn xem đây là một phần trách nhiệm và cam kết tiếp tục đồng hành với địa phương - đặc biệt là quê hương Bến Tre

Hoạt động ý nghĩa này được TTC thực hiện liên tục suốt 38 năm qua. Theo đó đến nay, đã có hàng chục ngàn suất học bổng được TTC trao tặng, giúp bao lớp thế hệ học sinh khắc phục khó khăn, an tâm học tốt, giảm tỷ lệ bỏ học giữa chừng.

Tận mắt chứng kiến và thấu hiểu những khát khao, phấn đấu vươn lên của các em nhỏ, hai nhà sáng lập Tập đoàn TTC là doanh nhân Đặng Văn Thành và Huỳnh Bích Ngọc đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện chương trình trao học bổng "TTC - Nâng bước thành công" liên tục từ năm 1985 đến nay. Mỗi suất học bổng đều chứa đựng tình cảm với kỳ vọng các em sẽ có thêm động lực, tinh thần để học tập, rèn luyện và góp phần tiếp thêm sức mạnh để thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre và ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và đã trao tặng bằng khen cho Tập đoàn TTC vì đã tích cực ủng hộ vật chất tặng học bổng cho học sinh

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre và ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và đã trao tặng bằng khen cho Tập đoàn TTC vì đã tích cực ủng hộ vật chất tặng học bổng cho học sinh

Năm nay, TTC đã trao tặng tổng cộng 563 suất học bổng cho 563 em học sinh tại 10 trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, với tổng kinh phí tài trợ gần 800.000.000 đồng. Mỗi em học sinh được nhận học bổng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/1 suất (tùy theo cấp học) hoặc xe đạp và quà tặng gồm balô, nhu yếu phẩm và nhiều phần quà khác như áo thun, truyện tranh, sách giáo khoa,… Cũng trong dịp này, các thành viên trong nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing do bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang làm đại diện cũng đã ủng hộ 100.000.000 đồng.

Thầy Bùi Tấn Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT Quản Trọng Hoàng cho biết: "Những phần học bổng này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn để các em có thể bước tiếp trên con đường học vấn. Chúng tôi mong rằng ông bà Đặng Văn Thành cùng Tập đoàn TTC và các nhà tài trợ luôn đồng hành cùng Bến Tre để đem đến cho các em niềm tin, hy vọng". Thầy Bùi Tấn Lâm cũng nhắn nhủ: "Các em hãy sử dụng phần học bổng này đúng mục đích và cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự mong mỏi của cha mẹ, thầy cô và đặc biệt là của nhà tài trợ Tập đoàn TTC".

Đại diện huyện Mỏ Cày Nam, ông Nguyễn Việt Thành - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sâu sắc những tình cảm mà Tập đoàn TTC và các mạnh thường quân đã dành cho địa phương. Đồng thời mong muốn TTC và các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành hỗ trợ, chia sẻ với học sinh nghèo, giúp các em có thêm điều kiện thuận lợi để đến trường.

Năm 2023, TTC trao tặng học bổng cho 563 em học sinh tại 10 trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Năm 2023, TTC trao tặng học bổng cho 563 em học sinh tại 10 trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết, qua 38 năm thực hiện, thành công của chương trình đến từ sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, sở ban ngành, cùng những hỗ trợ tích cực của các đơn vị trường học, cũng như bậc phụ huynh và các em học sinh. Ông cho biết Tập đoàn TTC luôn xem đây là một phần trách nhiệm và cam kết tiếp tục đồng hành với địa phương - đặc biệt là quê hương Bến Tre.

Với các em học sinh, ông Đặng Văn Thành dặn dò, những tinh thần, tấm lòng của nhà tài trợ thực ra chỉ phần nào để động viên, khích lệ các em trong những giai đoạn khó khăn. Quan trọng vẫn là nội tại của chính bản thân mình. "Các em phải nhớ: Sức khỏe, kiến thức không ai cho mình được. Nếu có kiến thức, có sức khỏe thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Do đó các em phải biết "thiết kế", xây dựng bản thân mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, không có việc lớn, việc nhỏ, mà chỉ có làm tốt hay làm không tốt, nên các em cứ tự tin".

Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của các em học sinh khi đón nhận phần quà ý nghĩa từ Tập đoàn TTC

Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của các em học sinh khi đón nhận phần quà ý nghĩa từ Tập đoàn TTC

Xuyên suốt thông điệp "Vì cộng đồng, phát triển địa phương", chương trình "TTC - Nâng bước thành công" ngay từ khi triển khai đã giúp hiện thực hóa ước mơ của các em học sinh hiếu học tại tỉnh Bến Tre.

Không chỉ vậy, chương trình còn được lan tỏa, tiếp nối tại các đơn vị thành viên của tập đoàn trên cả nước - nơi có các đơn vị trực thuộc của TTC trú đóng, như Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công và Công ty CP Xây dựng và kết cấu thép Đại Tín tổ chức tại Tây Ninh; Công ty GEC tổ chức tại Gia Lai; Công ty CP Toàn Hải Vân tổ chức tại Phú Quốc; Công ty CP Du lịch Thành Thành Công tổ chức tại Cần Thơ, Đà Lạt, Huế, Hội An, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận; Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường THPT Yersin Đà Lạt tổ chức tại Lâm Đồng; Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre và Công ty CP Năng lượng TTC tổ chức tại Bến Tre…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.