Trao lại những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng…

Lê Thanh
Lê Thanh
01/05/2023 15:30 GMT+7

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía nam tổ chức cho các cựu cán bộ Đoàn trao tặng những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng.

Theo tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam, việc làm này với mong muốn những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng sẽ được trao lại để gìn giữ cẩn thận và tiếp lửa cho thế hệ trẻ ngày nay về tinh thần nhiệt huyết của thế hệ cha anh.

Trao lại những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng… - Ảnh 1.

Ông Lê Trung Thảo, nguyên Đội phó Đội Biệt động 67B Gò Vấp, nay là Trưởng ban liên lạc Đội Biệt động 67B Gò Vấp (TP.HCM) mang đến chương trình 2 kỷ vật là một cái đèn pin và một túi xách bằng da dùng để cất giữ tài liệu từ thời hoạt động cách mạng của mình

Trao lại những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng… - Ảnh 2.

Thống kê những kỷ vật của cựu cán bộ Đoàn mang tặng

LÊ THANH

Mang đến chương trình 2 kỷ vật là một cái đèn pin và một túi xách bằng da dùng để cất giữ tài liệu từ thời hoạt động cách mạng của mình, ông Lê Trung Thảo, nguyên Đội phó Đội Biệt động 67B Gò Vấp, nay là Trưởng ban liên lạc Đội Biệt động 67B Gò Vấp (TP.HCM) chia sẻ: "Những kỷ vật này khi được tặng lại, vừa được bảo quản, giữ gìn tốt hơn. Và quan trọng hơn là những giá trị sống của nó sẽ được lan tỏa, trở thành động lực, góp vào ngọn lửa nhiệt huyết vốn có trong mỗi người nói chung, đặc biệt là thế hệ thanh niên ngày nay nhằm đóng góp cho việc xây dựng, bảo vệ đất nước".

Trao lại những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng… - Ảnh 3.

Luật sư Nguyễn Hữu Châu (bìa trái), con trai của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ giới thiệu về những kỷ vật trao tặng

LÊ THANH

Trao lại những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng… - Ảnh 4.

Cựu cán bộ Đoàn hướng dẫn thanh niên về cách sử dụng máy thông tin liên lạc trong thời chiến tranh

LÊ THANH

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm cũng cho rằng việc cựu cán bộ Đoàn trao tặng lại những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng rất có ý nghĩa, vì đây là cơ hội để các cựu cán bộ Đoàn có dịp hồi tưởng lại một thời thanh niên sôi nổi của mình với biết bao là kỷ niệm. Qua đó là mong muốn làm sao để những kỷ vật này sống lại với những người trẻ hôm nay.

Trao lại những kỷ vật của một thời tuổi trẻ hào hùng… - Ảnh 5.

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm (bên trái), Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam, cùng các cựu cán bộ Đoàn tại buổi lễ trao tặng kỷ vật một thời tuổi trẻ hào hùng

LÊ THANH

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm cũng mong muốn, chương trình này sẽ tiếp tục có nhiều cựu cán bộ Đoàn hưởng ứng, đóng góp nhiều kỷ vật, nhiều câu chuyện sống có giá trị để góp phần đẩy lùi những tiêu cực, những suy nghĩ còn chưa đúng đắn về đất nước.

.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.