Trào lưu rửa mặt bằng nước muối tự pha: Có nên dùng thường xuyên?

Trào lưu rửa mặt bằng nước muối tự pha: Có nên dùng thường xuyên?

Trào lưu rửa mặt bằng nước muối tự pha đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với lời hứa mang lại làn da sạch mịn như sau kỳ nghỉ biển. Tuy nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Healthline, phương pháp này chỉ nên dùng thỉnh thoảng, bởi lạm dụng có thể gây khô, kích ứng và làm tổn hại hàng rào bảo vệ da.

Theo bác sĩ Snehal Amin, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Phẫu thuật tại trung tâm da liễu MDCS Dermatology (Mỹ), nước muối đã được biết đến với khả năng làm sạch và khử trùng da từ thời Ai Cập cổ đại. Muối hoạt động như một chất tẩy tế bào chết cơ học, loại bỏ da chết và giúp da trông mềm mại, sáng hơn. Ngoài ra, nhờ cơ chế thẩm thấu, nước muối còn có thể hút bụi bẩn, dầu thừa ra khỏi lỗ chân lông, giúp lỗ chân lông trông nhỏ hơn.

Cả bác sĩ Amin và bác sĩ Azadeh Shirazi - hiện công tác tại Trung tâm Da liễu và Phẫu thuật Laser La Jolla (Mỹ) đều đồng ý rằng nước muối phù hợp nhất với da dầu hoặc da dễ nổi mụn, nhưng đều nhấn mạnh đây không phải là phương pháp điều trị mụn.

Trào lưu rửa mặt bằng nước muối tự pha: Có nên dùng thường xuyên?  - Ảnh 1.

Trào lưu rửa mặt bằng nước muối tự pha: Có nên dùng thường xuyên?

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.