Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới

06/07/2023 04:31 GMT+7

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ VN đối đầu với những đội cực mạnh nhưng khán giả vẫn có quyền hy vọng vào màn trình diễn quật khởi của các học trò HLV Mai Đức Chung. Và biết đâu, Thanh Nhã lại ghi bàn…

Nguyễn Thị Thanh Nhã sinh năm 2001 và được điền tên vào đội tuyển nữ VN từ tháng 2.2022 tại giải vô địch nữ châu Á. Nếu như quãng thời gian đầu, nữ tiền vệ 21 tuổi của CLB Hà Nội chỉ tạo được ấn tượng bởi vẻ ngoài như một "hot girl" thì năm 2023, Thanh Nhã đang có những bước tiến thần tốc về chuyên môn và dần trở thành một phần không thể thiếu trên hàng tấn công của đội nữ ở World Cup.

Dần hoàn thiện mình

Thanh Nhã cùng đội tuyển nữ VN giành HCV SEA Games 31 vào tháng 5.2022 ngay trên sân nhà. Nhưng dấu ấn lớn nhất của Nhã là khuôn mặt khả ái được lên hình những lúc vào sân thay người. Thời điểm đó, Nhã chỉ tạo được ấn tượng về những bước chạy nhanh nhẹn và khỏe khoắn, còn lại dấu ấn chuyên môn chưa đậm nét.

Nhưng đúng một năm sau, ngày 15.5.2023, Thanh Nhã đã thể hiện một phong độ hoàn toàn khác trong hành trình cùng đồng đội giành HCV tại SEA Games 32. Xuất hiện nhiều hơn trong đội hình chính và ghi được 2 bàn thắng quan trọng trong những cuộc đối đầu với kình địch Myanmar. Đặc biệt bàn ấn định tỷ số 2-0 trong trận chung kết SEA Games 32 thực sự là một siêu phẩm, cho thấy sự chững chạc và trưởng thành vượt bậc của Nhã.

Thanh Nhã thi đấu tại giải vô địch quốc gia năm 2020

MINH DÂN

Bàn thắng của Thanh Nhã thắp sáng hy vọng cho đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup

Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới - Ảnh 1.

Thanh Nhã (19), nhân tố được kỳ vọng tạo đột biến cho đội tuyển nữ tại World Cup 2023

VFF

Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới - Ảnh 3.

Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam lên đường dự World Cup 2023

Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới - Ảnh 5.

Thanh Nhã xinh đẹp

Và màn trình diễn đạt được điểm 10 của Thanh Nhã trong trận giao hữu gặp đội Đức (đứng thứ 2 thế giới) một lần nữa càng chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của nữ tuyển thủ này. Nhã thi đấu trọn vẹn cả trận, 5 lần giành chiến thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi, 1 pha giải vây, 1 lần đánh chặn và 3 lần tắc bóng thành công. 

Nhã có 2 lần dứt điểm về phía cầu môn đối phương và bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho thấy những phẩm chất tuyệt vời của Nhã: thể lực tốt và đảm bảo hoạt động cao sau hơn 90 phút thi đấu chính thức, những phút cuối trận vẫn duy trì được tốc độ cao một cách ổn định. Khả năng chọn vị trí và di chuyển thông minh vào giữa các khoảng trống của hàng phòng ngự đối phương, phá bẫy việt vị một cách đúng thời điểm, khống chế, dẫn bóng bằng 3 pha chạm bóng hoàn hảo. Quan trọng hơn 3 lần chạm bóng, dẫn bóng và dứt điểm đó của Nhã đều bằng chân trái, chân không thuận. Điều đó cho thấy sự tự tin và nỗ lực hoàn thiện mình của cô gái này.

Đội hình tối ưu của đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Đã đến lúc đặt niềm tin ở dòng máu trẻ

Trong những năm qua, hầu hết thành tích của đội tuyển nữ VN đều gắn liền với những gương mặt xuất sắc như Huỳnh Như, Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Thùy Trang, Tuyết Dung, Bích Thùy… Đó thực sự là một thế hệ "kim cương" của bóng đá nữ VN cả về tài năng, đạo đức, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Thế nhưng trong 2 năm trở lại đây, trong đội hình của HLV Mai Đức Chung đã xuất hiện những cầu thủ trẻ thuộc gen Z đầy tài năng và sẵn sàng khát khao cống hiến.

Ngoài trường hợp Thanh Nhã, còn có Thu Thương của hàng phòng ngự; Hải Linh, Vạn Sự nơi hàng tiền vệ; tốc độ và duyên ghi bàn của Vũ Thị Hoa cũng đã được thầy Chung sử dụng một cách hài hòa và hợp lý. Đặc biệt trong trận đấu với đội tuyển Đức, đội nữ VN sử dụng rất nhiều nhân tố trẻ. Vạn Sự, Thanh Nhã đã phối hợp với nhau hoàn hảo để ghi bàn.

Ngân Thị Vạn Sự (giữa) và Thanh Nhã trong màu áo CLB Hà Nội

MINH DÂN

Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới - Ảnh 7.

Cầu thủ trẻ Ngân Thị Vạn Sự (giữa)

Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới - Ảnh 8.

Vũ Thị Hoa - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2022 của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam

Sân chơi World Cup thực sự ở một đẳng cấp rất cao, mỗi trận đấu là một thử thách thực sự với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi đối thủ là những tượng đài của bóng đá nữ thế giới. Ở đấu trường này, chúng ta cần lắm khả năng chuyên môn, bản lĩnh, sự vững vàng của các cựu binh. Nhưng rất có thể tốc độ, yếu tố thể lực sung mãn, sự khát khao của những tuyển thủ trẻ sẽ là sự đột biến mà HLV Mai Đức Chung có thể tính đến. Biết đâu đấy, một pha cắt bóng của Hải Linh, đường chuyền thông minh của Vạn Sự vào khoảng trống để Thanh Nhã tăng tốc và dứt điểm. Giấc mơ World Cup của bóng đá nữ VN đã thành hiện thực, vậy thì tại sao chúng ta không tiếp tục viết tiếp giấc mơ với những bàn thắng, những trận đấu xuất sắc tại sân chơi này. Đặc biệt là khi tuyển nữ VN đang được nối tiếp bằng một thế hệ trẻ vô cùng xuất sắc. 

Theo dự kiến, ngày 6.7, đội tuyển nữ VN sẽ có mặt ở TP.Aukland (New Zealand), chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup 2023. 


Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới - Ảnh 10.

HLV Mai Đức Chung kiểm tra hành lý HLV Mai Đức Chung có mặt ở sân bay tại Singapore khi đội quá cảnh tại đây trước khi bay tiếp sang New Zealand HLV Mai Đức Chung có mặt ở sân bay tại Singapore khi đội quá cảnh tại đây trước khi bay tiếp sang New Zealand


Trước giờ xuất phát vào trưa qua 5.7, HLV Mai Đức Chung chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Sự nghiệp của tôi mấy chục năm gắn bó với bóng đá, và đây là chuyến đi mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Chỉ cần nghĩ đến thời khắc Quốc ca VN được vang lên và cờ Tổ quốc được xuất hiện trước mỗi trận đấu tại World Cup, tôi đã thấy vô cùng bồi hồi xúc động. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự bản thân và vì đất nước, vì quê hương VN".


Trao niềm tin vào Thanh Nhã và thế hệ mới - Ảnh 11.

Đội nữ VN được FIFA bố trí tại khách sạn rất tiện nghi Rydges và tập ở sân có mặt cỏ tuyệt đẹp Fred Taylor Park. Dự kiến, khoảng 19 giờ cùng ngày theo giờ VN, đội sẽ có buổi tập nhẹ tại phòng gym khách sạn để làm quen với khí hậu và múi giờ ở nước bạn. Nhiệt độ tại Aukland khoảng 11 - 15 độ C khá lạnh nên trong hành lý mà các cô gái mang theo, có khá nhiều áo ấm và trà gừng để phòng cảm lạnh. Đội sẽ có 3 ngày chuẩn bị cho trận giao hữu gặp chủ nhà New Zealand ngày 10.7.

 Trung Ninh

Đội tuyển nữ Việt Nam tươi tắn khi quá cảnh tại Singapore trong 5 tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.