Trao tặng 2,9 tỉ đồng tiếp sức cho sinh viên y dược tham gia chống dịch Covid-19

Mai Vọng
Mai Vọng
10/09/2021 19:34 GMT+7

Quỹ Giải thưởng KOVA (do các công ty thuộc Tập đoàn Sơn KOVA đóng góp) cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng 2,9 tỉ đồng cho sinh viên thuộc 17 trường đại học và cao đẳng y dược tham gia công tác chống dịch trên cả nước.

Quỹ Giải thưởng KOVA đã triển khai đến các trường tại thời điểm giữa tháng 6, nhưng sau đó dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng y tế, và cả sinh viên liên tục được huy động hỗ trợ cho vùng tâm dịch tại phía Nam.
Từ thực tế này, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã điều chỉnh chương trình cho phù hợp hơn với diễn biến của dịch bệnh, tăng thêm ngân sách so với ban đầu để có thể tiếp sức thêm cho nhà trường và sinh viên.
Cụ thể, với tổng số tiền 2,9 tỉ đồng, chương trình hiện quyết định trao tặng 100, 150 và 200 triệu đồng/ mỗi trường cho 17 trường, căn cứ vào số lượng sinh viên mà mỗi trường điều động qua các đợt cũng như thời gian tham gia chống dịch, tính đến ngày 30.8.2021.
Theo đó, mức 100 triệu đồng/trường được trao tặng cho 2 trường: Đại học Y tế Công cộng và Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Mức trao tặng 150 triệu đồng/trường (gồm 6 trường): Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Y dược Hải Phòng; Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam; Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Mức trao tặng 200 triệu đồng/trường (gồm 9 trường): Học viện Quân Y; Trường Đại học Y Hà Nội; Trường Đại học Y dược TP.HCM; Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Trường Đại học Y dược Thái Bình; Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y dược - Đại học Huế.
Với số tiền trao tặng, tiếp sức này, nhà trường chủ động điều phối để trao học bổng cho cá nhân sinh viên tiêu biểu tham gia chống dịch theo danh sách trước đó nhà trường đã đề cử. Đây là các  sinh viên được trường đánh giá cao với các đóng góp nổi trội hoặc có hoàn cảnh đặc biệt cần sự chia sẻ, động viên...
Quỹ Giải thưởng KOVA ra đời từ năm 2002 do PGS.TS Nguyễn Thị Hoè, Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA, sáng lập nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, hàng năm trao giải thưởng cho các nghiên cứu khoa học ứng dụng; các hành động nhân ái; các sinh viên nghiên cứu khoa học và trao học bổng cho sinh viên vượt khó.
Bên cạnh hệ thống giải thưởng và học bổng với tiêu chí cố định hàng năm, KOVA cũng xem xét tuyên dương, hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên thuộc các diện khác nhau như: Sinh viên khó khăn do gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; sinh viên tình nguyện; sinh viên có các thành tích đặc biệt …
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.