Trao tặng 54 'ngôi nhà xanh' từ nhựa tái chế cho phụ nữ Hội An

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/03/2022 09:53 GMT+7

Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (Greenhub) và Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa trao tặng 54 “ngôi nhà xanh” làm từ nhựa tái chế cho Hội LHPN TP.Hội An cùng 100 thùng rác làm từ nhựa tái chế cho UBND TP.Hội An.

Những “ngôi nhà xanh” này sẽ được trao tặng cho 13 chi hội phụ nữ tại 13 xã, phường để quản lý và vận hành. Bên cạnh đó, Greenhub và IUCN sẽ tiếp tục đồng hành với Hội LHPN TP.Hội An thiết kế và triển khai các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa khác.

Thời gian tới, địa điểm các “ngôi nhà xanh” cùng số liệu rác thải nhựa thu gom, xử lý sẽ được cung cấp và cập nhật thường xuyên trên nền tảng số của dự án. Chương trình với mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác thải, huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ vào phong trào bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa dùng một lần.

Trao biểu trưng 54 “ngôi nhà xanh” làm từ nhựa tái chế cho Hội LHPN TP.Hội An

THÙY ANH

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó giám đốc Greenhub, tin rằng những ngôi nhà xanh là những điểm phân loại, thu gom rác nhựa nói chung và rác nhựa giá trị thấp nói riêng, kết nối chuỗi với nhà máy tái chế, tạo ra một vòng đời mới cho chúng. Đồng thời, việc đặt các thùng rác ở nhiều địa điểm cũng giúp hạn chế rác nhựa rò rỉ ra ngoài môi trường, gây ảnh hưởng đến con người và thiên nhiên. Hoạt động hỗ trợ “ngôi nhà xanh” và thùng rác nhựa tái chế được thực hiện trong khuôn khổ chương trình đối tác chiến lược giữa IUCN và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.