Phóng viên: Việc đưa vắc-xin Hib vào chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) có ý nghĩa thế nào, thưa ông?
- PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương: Vi khuẩn Haemophilus influenza tuýp B (Hib) là tác nhân quan trọng gây bệnh ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, là nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não cấp do vi khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi, trong đó trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Bệnh viêm màng não do vi khuẩn dễ gây tử vong cho trẻ nếu không được điều trị kháng sinh sớm. Ngoài ra, trẻ mắc căn bệnh này thường gặp các thương tật vĩnh viễn như điếc, mất khả năng học tập, khó khăn khi vận động... Các nghiên cứu cũng cho thấy Hib chiếm tới 1/4 các trường hợp viêm phổi ở trẻ nhỏ.
Tại VN, theo thống kê mỗi năm, vi khuẩn Hib gây ra 625 trường hợp viêm màng não, hơn 100.000 trường hợp viêm phổi nặng. Số ca tử vong hằng năm do Hib gây ra khoảng 890 trường hợp, trong đó có 683 ca do viêm phổi nặng.
Lần đầu tiên một loại vắc-xin phối hợp được đưa vào chương trình TCMR. Có mối lo ngại nào về tính an toàn của loại vắc-xin này không, thưa ông?
![]() |
Các nghiên cứu cho thấy khi tiêm vắc-xin phối hợp phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib (DPT-VGB-Hib) thì các phản ứng sau khi tiêm chủng ít hơn so với tiêm từng loại vắc-xin. Trong quá trình nghiên cứu không có trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm chủng được ghi nhận. Phản ứng thường gặp là tại chỗ tiêm, một số ít (khoảng 10%) có sốt trên 380C. Vắc-xin này đã được WHO xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng vào tháng 9-2006, đến nay vắc-xin này đã được sử dụng rộng rãi ở 90 nước trên thế giới.
Nhiều bà mẹ thắc mắc, với những cháu bé trước đó đã tiêm các mũi vắc-xin đơn liều, sau ngày 1-6 sẽ chuyển sang tiêm phòng mũi tổng hợp, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ?
- Ở mỗi trường hợp cụ thể, nhân viên y tế sẽ tư vấn để em bé được tiêm một hay cả 3 mũi vắc-xin tổng hợp trong các tháng 2, 3, 4. Tuy nhiên, việc chuyển từ mũi tiêm đơn sang mũi tiêm phòng bệnh tổng hợp này không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của trẻ, cũng không ảnh hưởng gì tới tác dụng phòng bệnh của vắc-xin. Tiêm mũi tổng hợp, bé sẽ giảm được nguy cơ tai biến so với tiêm nhiều mũi đơn lẻ.
Việc tiêm chủng loại vắc-xin “5 trong 1” sẽ diễn ra đồng loạt trong ngày 1-6 này?
- Ngày 1-6 là thời điểm phát động việc triển khai vắc-xin mới trong chương trình TCMR. Thời gian tổ chức tiêm chủng vắc-xin phối hợp này tùy thuộc vào lịch tiêm của các phường, xã, trung tâm y tế các địa phương. Các bà mẹ cần đưa con đi tiêm phòng theo đúng lịch TCMR trước đó vì vắc-xin này cũng được chỉ định tiêm cùng thời điểm với vắc-xin ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B. Chỉ khác một điểm là thay vì tiêm từng mũi riêng lẻ, 3 mũi để phòng DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván), 3 mũi VGB, 3 mũi ngừa Hib thì trẻ chỉ cần tiêm 3 mũi vắc-xin tổng hợp để ngừa cả 5 loại bệnh này. Lịch tiêm vẫn giữ nguyên, số mũi tiêm giảm xuống nhưng phòng thêm được một loại bệnh.
| Không tiêm cho trẻ dưới 6 tuần tuổi Theo PGS-TS Nguyễn Trần Hiển: Không có vắc-xin nào là an toàn tuyệt đối. Vắc-xin DPT-VGB-Hib cũng chống chỉ định cho những trường hợp trẻ có phản ứng nặng đối với liều tiêm trước hoặc có phản ứng nặng đối với vắc-xin phòng ho gà, bạch hầu, uốn ván hoặc viêm gan B. Không tiêm vắc-xin này cho trẻ nhỏ dưới 6 tuần tuổi vì sẽ không hiệu quả do còn miễn dịch từ mẹ. Trẻ lớn trên 5 tuổi và người lớn cũng sẽ không tiêm vì sẽ tăng phản ứng sau tiêm do thành phần ho gà toàn tế bào trong vắc-xin. Ngoài ra, nếu trẻ sốt hoặc mắc các bệnh cấp tính tại thời điểm tiêm thì sẽ hoãn tiêm. |
Theo Người Lao Động

Bình luận (0)