Trẻ em, phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc triệu chứng Covid-19 kéo dài

13/02/2024 09:44 GMT+7

Kết quả của hai cuộc nghiên cứu mới tại Mỹ chỉ ra rằng hàng triệu người mắc các triệu chứng Covid-19 kéo dài (long Covid) sau lần nhiễm bệnh đầu tiên.

Hai nghiên cứu mới, tập trung vào phụ nữ mang thai và trẻ em, đã cho cái nhìn tốt hơn về gánh nặng sức khỏe tiềm ẩn từ bệnh Covid-19 kéo dài.

Trẻ em, phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc triệu chứng Covid-19 kéo dài- Ảnh 1.

Bệnh Covid-19 kéo dài xảy ra đối với 1/10 phụ nữ mang thai tại Mỹ theo nghiên cứu mới

REUTERS

Theo CNN, nghiên cứu thứ nhất cho thấy 1/10 phụ nữ mắc Covid-19 khi mang thai sẽ phát triển những triệu chứng lâu dài. Kết quả được chia sẻ tại cuộc họp hằng năm của Hiệp hội Y khoa bà mẹ-thai nhi tại bang Maryland (Mỹ) ngày 12.2.

Dựa trên dữ liệu từ một sáng kiến nghiên cứu tác động kéo dài của Covid-19 thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH), các nhà nghiên cứu cho biết trong số 1.503 phụ nữ mang thai, có 9,3% người có triệu chứng của Covid-19 sau 6 tháng trở đi từ lúc họ mắc bệnh lần đầu. Đa phần là mệt mỏi sau khi vận động thể chất hoặc vận động trí óc nhẹ. Một số người còn bị chóng mặt.

Theo nghiên cứu, phụ nữ mang thai bị Covid-19 kéo dài còn có một số điểm chung. Cụ thể, những người thừa cân, người được chẩn đoán lo âu hoặc trầm cảm mãn tính hoặc người cần bổ sung ôxy khi bị bệnh, thường có nguy cơ cao bị Covid-19 kéo dài.

Trong nghiên cứu thứ hai vừa được công bố vào tuần trước trên chuyên san y khoa Pediatrics, các nhà khoa học đã xem xét nhiều nghiên cứu đối với trẻ em và phát hiện rằng có đến 6 triệu trẻ bị mắc Covid-19 kéo dài.

Theo kết quả, hầu hết trẻ em bị Covid-19 kéo dài sau cùng sẽ khỏi bệnh nhưng có đến 1/3 trẻ có triệu chứng một năm sau lần mắc bệnh đầu tiên. Hầu hết triệu chứng liên quan vấn đề hô hấp như ho, khó thở và tức ngực, mệt mỏi.

Chứng cứ cho thấy Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đa nội tạng ở người

Nghiên cứu còn cho thấy trẻ em có nguy cơ cao hơn mắc các chứng bệnh tự miễn dịch như tiểu đường thể 1 sau khi bị nhiễm Covid-19, dù là bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng. Trong một nghiên cứu tại Mỹ, các tác giả phát hiện nguy cơ phát triển tiểu đường tăng 72% trong vòng 6 tháng sau lần nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.