Trẻ em TP.HCM chơi gì 3 tháng hè: Các lớp hướng đạo, khóa tu giúp trẻ rời xa... smartphone

03/06/2023 12:12 GMT+7

Những trại hè, lớp học hướng đạo ở nhà thờ, khóa tu ở chùa và cả các lớp kỹ năng giúp nhiều trẻ thành phố có kỳ nghỉ hè không smartphone.

Vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè, phụ huynh ở thành phố lại đôn đáo tìm lớp học hè cho trẻ. Không hẳn là học trước chương trình của năm học mới, theo khảo sát, nhiều phụ huynh tại TP.HCM quan tâm đến những khóa học thiên về kỹ năng, phát triển thể chất, đạo đức gắn liền với sự an toàn cho con trẻ.

Học mà chơi, chơi mà học!

Không mất thời gian đau đầu thiết kế mùa hè cho con, khi các bé vừa kết thúc năm học, chị Nguyễn Thị Nguyên (42 tuổi, ngụ Long An) đã bắt đầu đưa con đến khóa học trải nghiệm kỹ năng hè tại Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Nghỉ hè, trẻ thành phố làm gì?: Mùa hè không smartphone ở các khóa học đặc biệt - Ảnh 1.

Các bé được học kiến thức và kỹ năng sống thông qua các trò chơi

Cao An Biên

Nói về lý do vượt quãng đường 70 km đưa con lên TP học hè, chị cho hay, trung tâm dạy bé các kỹ năng thiết thực như: lập thời gian biểu để rèn tính tự lập, học tự nấu bữa ăn trưa, chơi cờ Diamond để khai mở tư duy tài chính, nhập vai nhiều nghề khác nhau để rèn tính tự tin, giao lưu…

Thăm dò ý kiến

Những hoạt động ngoại khóa bạn sẽ cho con tham gia vào mùa hè này là gì?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

"Các con rời xa điện thoại, sách vở; hòa mình vào các trò chơi với bạn bè ngang tuổi. Tôi thấy bé lớn 13 tuổi học 1 buổi về đã bớt rụt rè, biết tiết kiệm, thương em hơn. Thấy con đòi đi học nữa nên tôi quyết định cho bé em 11 tuổi học hè ở đây luôn, rồi rủ thêm bé hàng xóm tới học", chị Nguyên kể.

Nghỉ hè, trẻ thành phố làm gì?: Mùa hè không smartphone ở các khóa học đặc biệt - Ảnh 2.

Thông qua trò chơi, các bé thoải mái tâm lý khi đến khóa học trong hè

Cao An Biên

Hào hứng và tràn đầy năng lượng trong lớp học, bé Châu Xuân Bách (con trai chị Nguyên) cho biết đã làm quen được nhiều bạn mới, học được cách tiết kiệm, sử dụng tiền bạc hiệu quả cũng như biết yêu thương cha mẹ, anh em trong gia đình.

Theo bà Lý Thục Quyên, Giám đốc Trung tâm Hita House, trung tâm hiện có hơn 1.000 học viên trực tiếp lẫn online, trong đó chủ yếu là các bé tiểu học và THCS. "Trung tâm tạo không gian cho các bé có cảm giác tới chơi hơn là học, qua các trò chơi, các cách tiếp cận phù hợp với lứa tuổi giúp các bé thêm tự tin, tự lập. Thời gian đào tạo ở đây từ 8 giờ - 17 giờ - cũng là khung giờ đi làm của phụ huynh", bà Quyên chia sẻ.

Bắt đầu kỳ nghỉ hè, lớp học vẽ lại đón thêm học viên mới

Cao An Biên

Mùa hè vừa bắt đầu, lớp vẽ IDRAW (P.Tân Quy, Q.7) dành cho độ tuổi từ mầm non đến THPT cũng bắt đầu chào đón học viên mới. 10 giáo viên là những người tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM thay phiên nhau đứng lớp.

Sau gần 10 năm mở cửa, lớp học này không chỉ có học viên trong quận, mà có nhiều em ở H.Nhà Bè hay các quận lân cận cũng được ba mẹ chở tới lớp phát triển năng khiếu. Anh Kiều Phước Huy (31 tuổi) cho hay, lớp học chia làm nhiều buổi trong tuần với nhiều khóa học khác nhau, dao động từ 200 - 250 học viên, chủ yếu vào khung giờ chiều tối và dự định mở thêm lớp học sáng do nhu cầu học tăng.

Ươm mầm từ bi

Ngoài học kỹ năng ở các trung tâm, việc phát triển nhân cách, kỹ năng, lối sống, đạo đức cho con gần đây cũng được nhiều phụ huynh tại TP.HCM chú trọng.

Tại chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn, TP.HCM) gần 50 khóa tu thiếu nhi "Em về bên Phật" đã được tổ chức dành cho các bé thiếu nhi từ 6 – 12 tuổi. Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa cho biết, khóa tu được duy trì nhằm hướng các em nhỏ tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật và lịch sử Phật giáo, để các em thấm nhuần tư tưởng và nhân cách cao quý và cao thượng của Đức Phật. Mỗi chương trình diễn ra trong 1 ngày thường thu hút khoảng 500 em tham dự.

Nghỉ hè, trẻ thành phố làm gì?: Mùa hè không smartphone ở các khóa học đặc biệt - Ảnh 4.

Các khóa tu "Em về bên Phật" tại chùa Hoằng Pháp thu hút khoảng 500 em tham dự mỗi lần tổ chức

Diệu Mi

Theo đó, sau khi đăng ký, quý thầy hướng dẫn các em tập trung lên giảng đường tham gia sinh hoạt vui chơi, tập thể dục, chơi các trò chơi rèn luyện tinh thần và thể chất.

Sau đó, các em được cùng lắng nghe pháp thoại với từng chủ đề thay đổi phù hợp đúng độ tuổi như: nhận thức về game và mạng xã hội, 5 nguyên tắc đạo đức, bài học về sự hiếu thảo, biết ơn… Những lời dạy về công ơn cha mẹ, thầy cô, đất nước và người xung quanh cũng luôn được đan xen trong các bài thuyết pháp.

Lịch các buổi thuyết pháp trong năm được đăng tải công khai trên Facebook chùa Hoằng Pháp - Việt Nam hoặc website chuahoangphap.com.vn.

Khóa tu "Búp sen từ bi" tại chùa Giác Ngộ tổ chức mỗi thứ bảy hàng tuần

Diệu Mi

Hơn 4 năm qua, khóa tu "Búp sen từ bi" tại chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) tổ chức mỗi chiều thứ bảy hằng tuần cũng trở thành "sân chơi" quen thuộc của những đứa trẻ thành phố.

Đại diện chùa cho biết, các em như những búp sen bé nhỏ, dễ thương, cần được nâng niu, dìu dắt trên bước đường trưởng thành, khôn lớn. Tham gia khóa tu "Búp sen từ bi", các em được ươm mầm từ bi và tuệ giác, ngồi thiền, vui chơi, ca hát, học đạo đức Phật giáo, đạo đức làm người,...

Để con rời xa smartphone, chị Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thường đưa con tham gia các hoạt động cộng đồng, trong đó có khóa tu "Búp sen từ bi." "Tham dự khóa tu đều đặn mỗi tuần, khi trở về nhà và đến trường học tập, bé ngoan ngoãn, lễ phép hơn. Bé biết thương yêu, giúp đỡ cha mẹ và mọi người, sống có trách nhiệm, tự lập, tự chủ hơn; siêng năng, chăm chỉ học tập hơn. Những bài học, câu chuyện kể nhỏ trong khóa tu giúp bé sống có ích hơn", chị nhận xét.

Nghỉ hè, trẻ thành phố làm gì?: Mùa hè không smartphone ở các khóa học đặc biệt - Ảnh 6.

Các hoạt động trong giáo xứ ngày hè giúp các em có thêm nhiều kỹ năng sống

NVCC

Theo đạo Công giáo, làm công việc tự do, vợ chồng anh Nguyễn Đặng Anh Khoa (ngụ Q.3) không bị áp lực sắp xếp thời gian chở con học các lớp kỹ năng hè. Anh đã lên lịch cho con học bơi, bóng rổ, bóng chuyền,… đồng thời tham gia trại hè với thiếu nhi trong giáo xứ.

Linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng (Chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài, TP.HCM) cũng cho biết, trong mùa hè nhà thờ có các lớp bồi dưỡng văn hóa, hoạt động ngoài trời cho các em thiếu nhi vào cuối tuần.

Tham dự khóa tu đều đặn mỗi tuần, khi trở về nhà và đến trường học tập, bé ngoan ngoãn, lễ phép hơn. Bé biết thương yêu, giúp đỡ cha mẹ và mọi người, sống có trách nhiệm, tự lập, tự chủ hơn; siêng năng, chăm chỉ học tập hơn. Những bài học, câu chuyện kể nhỏ trong khóa tu giúp bé sống có ích hơn

Chị Hoàng Anh (ngụ Q.Bình Thạnh)

"Mùa hè, các lớp học giáo lý cho các em tạm nghỉ, thay vào đó là những hoạt động tạo sân chơi cho các em như: trại hè, những lớp sinh hoạt hướng đạo, phát triển kỹ năng. Đến nhà thờ, các em được ăn uống, vui chơi, tham gia các hoạt động mở xuyên suốt mùa hè. Những lớp học bồi dưỡng văn hóa sẽ có các giáo viên hoặc những anh chị có khả năng đứng lớp dạy cho các em", linh mục Vũ Minh Hùng chia sẻ.

Em Nguyễn Thanh Đỗ Quyên (học sinh lớp 9, sinh hoạt tại giáo xứ Vườn Xoài) cũng nhận xét, trại hè giúp em có thêm kỹ năng dựng lều, làm việc nhóm. Tại nhà thờ, mỗi chủ nhật em đều được tham gia các trò chơi khác nhau.

"Em thấy đây là sân chơi bổ ích, tạo cảm giác không nhàm chán vào mùa hè và giúp bản thân có thêm các kỹ năng sống cần thiết", Quyên bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.