• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Trẻ sơ sinh tử vong, không ai chịu trách nhiệm

14/08/2012 03:50 GMT+7

Ngày 13.8, theo kết luận từ Sở Y tế Bình Định, trong vụ một trẻ sơ sinh tử vong tại Trung tâm y tế H.Phù Mỹ ngày 17.7, không ai phải chịu trách nhiệm.

* Thanh tra trường hợp thai nhi tử vong

Ngày 16.7, sản phụ Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi, ở thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, H.Phù Mỹ) nhập viện và được chẩn đoán thai 38,5 tuần tuổi bình thường. Thế nhưng, sáng hôm sau chị Nhung phải lên bàn mổ gấp với thông báo do nhau bong non. Bé trai 3,2 kg đã tử vong sau mổ khoảng 30 phút. Văn bản của Sở Y tế Bình Định ghi rõ: “Trẻ tử vong do ngạt, sản phụ nhau bong non thể trung bình. Đây là trường hợp hiếm gặp, có thể gây khó khăn cho quá trình theo dõi, xử trí, nhất là đối với tuyến huyện”. Theo Sở Y tế, việc thiếu hụt bác sĩ sản khoa đã ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán, điều trị...

* Ngày 13.8, bác sĩ Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận ký quyết định thành lập đoàn thanh tra xác minh trường hợp thai nhi tử vong trong bụng mẹ. Ngày 7.8, sản phụ Thiên Thị y Sah (32 tuổi, ở xã Phước Nam, H.Thuận Nam) đến sinh tại Trung tâm y tế H.Ninh Phước. Ê kíp trực đã khám, xác định thai lần 2 (khoảng 39 tuần), ngôi đầu, chỉ định đẻ thường. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, do có biểu hiện suy thai, cơn co tử cung yếu nên đã chuyển sản phụ lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ phát hiện thai nhi đã chết trong bụng mẹ, nên tiến hành mổ lấy thai và cắt bỏ tử cung sản phụ Sah do bị vỡ ở mặt sau.

Trần Thị Duyên - Thiện Nhân

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.