Trên 11.000 lính Mỹ, Philippines, Úc tập trận chung trên biển Đông

20/04/2015 23:21 GMT+7

(TNO) Trên 11.000 binh sĩ Philippines, Mỹ và Úc ngày 20.4 bắt đầu cuộc tập trận chung ở biển Đông, với quy mô lớn hơn năm 2014.

(TNO) Trên 11.000 binh sĩ Philippines, Mỹ và Úc ngày 20.4 bắt đầu cuộc tập trận chung ở biển Đông, với quy mô lớn hơn năm 2014.

Lính Mỹ từ một trực thăng C-47 Chinook trong một cuộc tập trận với lính Philippines ngày 20.4 - Ảnh: AFP
Trả lời các phóng viên tại thủ đô Manila (Philippines) ngày 20.4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Gregorio Pio Catapang cho biết hành động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên biển Đông là “đáng lo ngại”, “không những ảnh hưởng tự do hàng hải mà còn phục vụ mục đích quân sự của Trung Quốc”, đồng thời đề nghị Bắc Kinh chấm dứt những hành động phi pháp này, theo trang tin Bloomberg (Mỹ).
Tướng Catapang đưa ra phát ngôn trên khi 11.600 lính Philippines, Mỹ và Úc, số lượng tăng gấp đôi so với năm 2014, ngày 20.4 bắt đầu cuộc tập trận chung ở tỉnh đảo Palawan, Philippines gần khu vực tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines với Trung Quốc trên biển Đông.
Cuộc tập trận thường niên “vai kề vai” Balikatan, kéo dài cho đến ngày 30.4 giúp tăng cường năng lực phòng thủ của Philippines, Thứ trưởng ngoại giao Philippines, ông Evan Garcia ngày 20.4 tuyên bố. Và tướng Catapang nói cuộc tập trận thường niên này không nhằm vào Trung Quốc.
Tuy nhiên, giáo sư Richard Javad Heydarian, chuyên nghiên cứu khoa học chính trị thuộc Đại học De La Salle tại thủ đô Manila (Philippines), nhận định: việc tăng cường gấp đôi lực lượng tham gia cuộc tập trận thường niên Balikatan cho thấy Manila và Washington muốn “gửi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc giữa lúc Bắc Kinh tăng cường những hoạt động xây dựng trên biển Đông”, thể hiện họ sẵn sàng hợp tác đối phó với những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ).
Cũng trong ngày 20.4, tại buổi họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết chính quyền Trung Quốc nắm thông tin về cuộc tập trận kể trên, và bày tỏ mong muốn tất cả các bên liên quan sẽ làm nhiều hơn nữa để xúc tiến an ninh và sự tin tưởng lẫn nhau trong vấn đề biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.