Trên 400 người có thể đã chết đuối ở Địa Trung Hải

19/04/2016 08:08 GMT+7

Giới ngoại giao Somalia ở Ai Cập ngày 18.4 cho BBC hay trên 400 người di cư có thể đã chết đuối sau khi 4 chiếc thuyền chở họ bị chìm ở Địa Trung Hải.

Giới ngoại giao Somalia ở Ai Cập ngày 18.4 cho BBC hay trên 400 người di cư có thể đã chết đuối sau khi 4 chiếc thuyền chở họ bị chìm ở Địa Trung Hải.

Một chiếc thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải - Ảnh: AFPMột chiếc thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải - Ảnh: AFP
Hầu hết trong số đó được cho là đến từ Somalia, Ethiopia và Eritrea. Nguồn tin ngoại giao Somalia cho rằng những chiếc thuyền gặp nạn khởi hành từ Ai Cập với đích đến dự kiến là Ý.
Tổng thống Ý Sergio Mattarella ngày 18.4 cũng xác nhận rằng một “thảm kịch mới đã xảy ra ở Địa Trung Hải”, trong đó hàng trăm người có thể đã thiệt mạng, theo tờ The Independent. Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni cũng cho hay nước này đang tìm hiểu thêm thông tin về vụ tai nạn.
Cách đây gần một năm, cũng trên Địa Trung Hải, một tàu cá chở người di cư quá tải đã bị chìm, khiến khoảng 800 người chết. 
Thi thể một người di cư chết trong vụ chìm tàu trên Địa Trung Hải hồi tháng 4.2015 được đưa lên tàu hải cảnh của Ý - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.