Cho tới tận những giây bù giờ ấy ở cuộc đấu với tuyển Iraq, các cầu thủ trẻ của HLV Philippe Troussier đã không chỉ cầm cự tốt và dù đã trải qua một vài tình huống sóng gió trước đó mà còn đá tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh trong phần cuối của hiệp 2. Nhưng sự thiếu tập trung ở thời điểm mà tất cả chờ tiếng còi cuối cùng của trọng tài, sự non kinh nghiệm của các chàng trai trẻ đã khiến 1 điểm tuột khỏi tay.
HLV Troussier và con đường còn rất nhiều chông gai
MINH TÚ
Năm 2023 như thế đã đóng lại với đội tuyển VN trong sự tiếc nuối, sau 2 trận đấu chính thức và 8 tháng thử nghiệm của HLV người Pháp. Không ngạc nhiên khi có rất nhiều ý kiến về những lựa chọn nhân sự của ông cho 2 trận đấu với Philippines và Iraq, khi gạt ra ngoài những công thần như Đỗ Hùng Dũng hay ứng viên số 1 cho Quả bóng vàng VN 2023 Nguyễn Hoàng Đức. Càng không ai ngỡ ngàng khi ngay sau trận đấu thua Iraq trên sân Mỹ Đình, đã có nhiều ý kiến coi việc HLV Troussier không dùng Hoàng Đức là một nguyên nhân của thất bại.
Trên thực tế, việc không dùng Hùng Dũng hay Hoàng Đức là một "canh bạc" lớn mà HLV Troussier đã, đang và có lẽ sẽ chơi tiếp. Ông đã thắng "canh bạc" ấy trên sân ở Manila (Philippines), và đã suýt nữa tạo bất ngờ trên sân Mỹ Đình. Trận thua Iraq liệu có thể làm thay đổi quan điểm của ông trước áp lực của dư luận hay không, chúng ta cùng chờ, nhưng những phát biểu của ông sau trận đấu cho thấy ông rất trung thành với con đường mình đã chọn. Khi ông Troussier nói Hoàng Đức phải "nỗ lực nhiều hơn nữa và đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể", chúng ta có thể hiểu vấn đề không chỉ ở việc đã thử nghiệm Đức ở vị trí tiền đạo ảo chưa đạt kết quả như mong muốn mà có lẽ còn ở cả những vấn đề ngoài sân cỏ nữa. Nó cho thấy sự mạo hiểm đến cùng của một người cầm quân có thể đưa con tàu đội tuyển đến bến bờ nào, khi ranh giới giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ là vài giây đồng hồ.
Ông Troussier cùng các cộng sự
HLV Philippe Troussier và những quyết định nuối tiếc: Cho Hoàng Đức dự bị có sai lầm?
Ông Troussier rất kiên định sử dụng những cầu thủ trẻ, cho một hướng đi và triết lý hoàn toàn mới mà ông đã và đang áp dụng. Những so sánh một cách đương nhiên với 5 năm gắn bó với đầy danh hiệu của HLV Park Hang-seo không làm ông sờn lòng. Ở 2 trận đấu, ông bố trí gần như một đội hình xuất phát và tin tưởng tuyệt đối vào những cầu thủ trẻ, đã đưa vào sân những cầu thủ trẻ ở hiệp 2 của trận gặp Iraq và khuyến khích họ tấn công với khát khao chiến thắng chứ không phải là chỉ cầm cự để không thua, đã đem đến một phong cách hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm và không ngán ngại bất cứ chỉ trích hay phê phán nào.
Một năm của bóng đá VN cùng HLV Troussier như thế là đã qua và xem ra còn rất ngổn ngang với biết bao câu hỏi chưa được trả lời. Con đường mà ông Troussier đang hướng tới rõ ràng là mới mẻ, nhưng cũng gập ghềnh và đầy chông gai - dĩ nhiên đích đến của nó còn rất xa. Đầu năm 2024 là một cuộc chiến mới, cho Asian Cup và những vấn đề đã được đặt ra cuối năm 2023, trong đó có câu chuyện Hoàng Đức!
Bình luận (11)
Cũng đội hình này mà không thắng được Indonesia thì mới biết trình của ông thế nào.
Thiết nghỉ , Hoàng Đức sẽ không nhất thiết phải thay đổi lối chơi theo lối đá cho phù hợp với ông HLV người Pháp , bởi vì trong bóng đá ngoài kinh nghiệm - bản lĩnh - kỷ thuật nó còn mang tính ngẩu hứng và tâm huyết cống hiến hết mình, nếu cống hiến không được cho đội tuyển thì cứ hết mình hết CLB Viettel bằng chính mình . Lẻ ra HLV phải tìm hiểu lối đá của từng cầu thủ để xây dựng một chiến thuật hợp lý cho đội tuyển , đằng này cứ phải rập khuôn theo kiểu độc đoán thì những cầu tài năng sẽ khó có cửa để thi đấu cho đội tuyển . Trong khi hàng tá cầu thủ giỏi có kinh nghiệp - bản lĩnh - kỷ thuật ở các CLB thì bị bỏ rơi để chọn hơn chục cầu thủ trẻ cho đội tuyển nhằm mục đích hoàn thiện kiểm soát bóng và chuyển giao thế hệ , như vậy là đội tuyển VN thi đấu quốc tế không có mục tiêu rõ ràng . Không biết khi ký hợp đồng VFF có đưa ra chỉ tiêu về thành tích không mà ông thầy người pháp này đang đưa bóng đá VN lao dốc đến nổi báo chí nước ngoài họ còn ngạc nhiên !?
Nhiều bình luận ngô nghê và "như con nít". Ông Troussier là một HLV quá thừa kinh nghiệm với 40 năm dẫn dắt đủ kiểu đội tuyển khác nhau ở nhiều châu lục. Đối với ông ấy thì bọn cầu thủ VN như đám con cháu. Ông ấy lại cũng không có ân oán thù hằn với cầu thủ nào. Chẳng việc gì phải trù dập hay ưu ái một ai cả. Là một HLV, một cao nhất của ông ấy là "trộn" mọi cầu thủ lại rồi lọc ra những ai phù hợp nhất với cách đá & chiến thuật của ông ấy. Hiện tại Hoàng Đức vẫn quen đá theo nếp cũ, nên chưa vô guồng với đấu pháp của ông Troussier. Vậy thì sẽ có cơ hội ra sân ở những lần sau, thế thôi - nếu Hoàng Đức còn tinh thần phấn đấu và chịu thay đổi để thích nghi với đội hình mới.