Trên những cung đường du xuân: Ngắm mai anh đào nở

06/02/2024 07:00 GMT+7

Mùa xuân là thời điểm muôn hoa đua nở, nếu muốn tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp trong thời khắc năm mới, bạn trẻ ở miền Nam có thể đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) chứng kiến mai anh đào nở khắp các sườn đồi và các con đường trong trung tâm thành phố.

Theo chia sẻ của người dân sinh sống tại TP.Đà Lạt, một số nơi có mai anh đào nở trong dịp Tết Nguyên đán này là đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Bùi Thị Xuân, Trần Quốc Toản, nằm gần khu vực trung tâm thành phố. Ở khu vực ngoại thành, Mộng Đào Nguyên ở H.Lạc Dương là địa điểm "hot" được bạn trẻ tìm đến vì khung cảnh hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên, có nhiều mai anh đào mọc gần nhau.

Trên những cung đường du xuân: Ngắm mai anh đào nở- Ảnh 1.

Mai anh đào ở Mộng Đào Nguyên

ảnh: HUỲNH NHI

Anh Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), nhiếp ảnh gia sinh sống tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên mai anh đào không nở đẹp như mọi năm. Du khách đến đây cũng không quá đông đúc. Tuy nhiên, dịp tết được nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều, mảnh mai của loài hoa đặc biệt ở xứ lạnh này cũng là trải nghiệm rất đáng thử.

Mộng Đào Nguyên nằm trên một ngọn núi cao ở H.Lạc Dương, cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 18 km. Địa điểm này được nhiều bạn trẻ yêu thích vì có thể ngắm nhìn toàn cảnh vùng cao nguyên rộng lớn, hít thở không khí trong lành trong tiết trời se lạnh đầu năm mới, có thêm năng lượng tích cực, tinh thần sảng khoái.

Đường đến Mộng Đào Nguyên khá khó đi với khoảng 3 km là đường đất lởm chởm sỏi đá, tuy nhiên điều này không làm khó được những bước chân thích chinh phục. Với người chưa có kinh nghiệm, tay lái yếu, bạn nên thuê xe jeep với giá 100.000 đồng/người/chuyến khứ hồi ở khu vực chân núi. Xe sẽ chở bạn đến tận ngọn đồi có mai anh đào để dễ ngắm cảnh.

Còn nếu muốn đi tự túc, bạn nên dùng xe số; nếu lái ô tô không nên đi xe có gầm thấp. Ngoài ra, đường lên Mộng Đào Nguyên có những đoạn dốc, đường xóc, đòi hỏi người chạy xe phải chắc tay lái và xử lý tình huống bất ngờ. Các bạn nữ không nên tự lái xe để tránh nguy hiểm. Do nằm cách xa trung tâm thành phố nên du khách cần đến đây trước khi mặt trời lặn.

Nguyễn Minh Trí (29 tuổi), ngụ tại Q.4 (TP.HCM), đã đến Mộng Đào Nguyên, cho biết một số bạn trẻ còn tận dụng những khoảng đất trống làm nơi cắm trại vào sáng sớm cũng khá lý tưởng. Từ Mộng Đào Nguyên, du khách cũng thuận tiện kết hợp tham quan những địa điểm lân cận hoặc cùng tuyến đường đó là: khu du lịch LangBiang, khu du lịch Thung Lũng Vàng, thủy điện Ankroet, đồi cỏ hồng, nông trại cún Puppy Farm…

Theo dự đoán từ anh Nguyễn Văn Quang, ngoài khu vực Mộng Đào Nguyên, thời gian từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết, một số nơi khác có mai anh đào đẹp là khu vực Trại Mát, cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 7 km, hoặc khu vực đồi chè Cầu Đất. Những nơi này đều gần với các điểm "săn" mây, bạn có thể kết hợp cả 2 hoạt động trong cùng một ngày.

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.