Bệnh nhân T.T.C (37 tuổi) đến bệnh viện thăm khám vì thường xuyên có cảm giác trì nặng vùng bụng dưới. Người bệnh từng 4 lần mổ lấy thai và khoảng 2 năm chưa kiểm tra sức khỏe phụ khoa. Qua thăm khám, siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ phát hiện khối u bì buồng trứng kích thước khoảng 12 x 13 cm. Vùng chậu dính nhiều, tử cung bị kéo và thay đổi vị trí so với bình thường.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi, xử lý khối u buồng trứng kích thước lớn cho người bệnh
Theo BSCKI Dương Cẩm Huy, kích thước khối u lớn cùng tình trạng mô dính sau nhiều lần phẫu thuật khiến việc tiếp cận tổn thương cần được tính toán cẩn thận. Các mô dính có thể che lấp vị trí của những cơ quan xung quanh, vì vậy trước khi phẫu thuật, ê-kíp phải đánh giá kỹ và lựa chọn phương án phù hợp.
"Trong trường hợp này, chúng tôi lựa chọn phẫu thuật nội soi sau khi đánh giá tình trạng người bệnh. Mục tiêu là lấy trọn khối u nhưng vẫn bảo vệ các cơ quan xung quanh và hạn chế tối đa tổn thương do phẫu thuật", BSCKI Dương Cẩm Huy cho biết.
Khi đưa camera vào ổ bụng, ê-kíp ghi nhận vùng chậu dính nhiều. Các bác sĩ tiến hành gỡ dính từng bước, đồng thời xác định vị trí của các cơ quan quan trọng trước khi tiếp cận khối u. Sau khi giải phóng vùng dính, khối u được lấy trọn qua phẫu thuật nội soi.
BSCKI Lê Văn Thuận cho biết, việc xử lý mô dính cần được thực hiện từng bước để bảo đảm an toàn. "Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi vừa tách các mô dính, vừa xác định rõ các cơ quan xung quanh để tránh gây tổn thương. Khi vùng dính được giải phóng, việc tiếp cận khối u thuận lợi hơn và có thể lấy trọn tổn thương", bác sĩ Thuận chia sẻ.
Do người bệnh đã đủ con và không còn nhu cầu sinh thêm, nguyện vọng triệt sản cũng được thực hiện trong cùng cuộc phẫu thuật sau khi đã được tư vấn và thống nhất trước mổ.
Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, sức khỏe ổn định và xuất viện sau 5 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u lành tính, giúp người bệnh và gia đình yên tâm.
Theo các bác sĩ, u buồng trứng có thể phát triển âm thầm và đôi khi chỉ gây cảm giác căng tức, trì nặng vùng bụng dưới. Vì vậy, phụ nữ nên duy trì khám phụ khoa định kỳ, ngay cả khi không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện đau, căng tức vùng bụng dưới hoặc có những thay đổi bất thường, việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
Bình luận (0)