Triển lãm ảnh đen trắng Hải Âu tuổi 28

Tố Tâm
Tố Tâm
05/10/2018 06:56 GMT+7

Ngày 4.10, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Âu tuổi 28, mừng sinh nhật lần thứ 28 của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu.

Triển lãm trưng bày 63 tác phẩm của 21 tác giả là thành viên của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. Các tác phẩm được thực hiện bằng hình thức ảnh đen trắng, thể hiện sinh động những đề tài, hình ảnh quê hương, đất nước, con người VN như chuyện những chiếc cầu tre (tác giả Đào Hoa Nữ), những miền quê thanh bình (tác giả Thi Thơ), chợ trên sông (tác giả Phạm Thị Thu)…
Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, nhận xét tại buổi khai mạc triển lãm: “Những tác phẩm đen trắng tại triển lãm cực kỳ đẹp. Chụp ảnh đen trắng bây giờ không phải dễ, tay máy phải vững vàng lắm, phải nhìn ra được ánh sáng để tác phẩm thể hiện rõ 3 sắc độ đen, xám và trắng. Các tác phẩm ở đây cho thấy không thua gì ảnh chụp bằng máy phim ngày trước rửa bằng thủ công, chứng tỏ về hậu kỳ ảnh rất tốt”.
Khởi đầu chỉ với 8 thành viên, đến nay sau 28 năm, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu, trực thuộc Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, đã có hơn 20 thành viên hoạt động thường xuyên. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 13.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.