Triển lãm mỹ thuật đầu năm 2014

04/01/2014 03:30 GMT+7

Ngày 3.1, triển lãm mỹ thuật đầu năm 2014 đã khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM với 35 tác phẩm hội họa và điêu khắc. Ấn tượng “mùa nước nổi” vẫn đậm đà trong tranh mới nhất của Ca Lê Thắng và chủ đề nghệ thuật “hạt lúa” một lần nữa đơm bông trong tạo hình điêu luyện của nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn.

Tư duy hiện đại kết hợp với việc ứng dụng chất liệu có thể cảm nhận rõ nét qua tranh sơn mài của Nguyễn Thành Quốc Thạnh, tranh chủ đề Bồ đề Đạt ma xuống phố của Vũ Hà Nam, tranh Ngựa của Lê Kinh Tài, cũng như nhiều bức khác của các họa sĩ: Võ Nam, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Quang Vinh. Đáng ghi nhận, lần này trong hơn 10 tác phẩm tạo hình của các nhà điêu khắc: Phan Phương, Hoàng Tường Minh, Trần Việt Hưng, Nguyễn Hoài Huyền Vũ, thì ngoài các chất liệu quen thuộc như kim loại, gỗ - còn có thủy tinh và ánh sáng được vận dụng tương tác để đóng vai trò như chất liệu mới đầy gợi cảm trong cấu trúc nghệ thuật. Triển lãm kéo dài đến ngày 9.1.

Giao Hưởng

>> Họa sĩ gốc Việt tham dự 3 triển lãm mỹ thuật danh giá
>> Triển lãm mỹ thuật của những tác giả ĐBSCL
>> Triển lãm mỹ thuật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.