Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh được đón nhận nhiệt tình

26/12/2023 18:11 GMT+7

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh được xem là làn gió mới, ghi dấu ấn mới trong việc thưởng lãm nghệ thuật dưới góc nhìn đại chúng, thu hút ngày càng nhiều công chúng đến tham quan.

Hấp dẫn ngay từ khi mở cửa

"Tôi rất háo hức và đã đặt mua vé trước đó một tuần để được tham gia ngay suất đầu tiên", Bảo Vân, một nhân viên văn phòng ở quận 1 chia sẻ về "độ nóng" của triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience theo kiểu mới chính thức mở cửa ngày 9.12 vừa qua tại Trung tâm thương mại Gigamall (Thành phố Thủ Đức).

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh được đón nhận nhiệt tình- Ảnh 1.

Triển lãm được xem là làn gió mới thu hút ngày càng nhiều công chúng đến tham quan

Mạng xã hội sau đó ngập tràn thông tin, hình ảnh "check-in", chia sẻ nội dung về sự kiện với trạng thái chung là "rất ấn tượng và thật tuyệt vời". Ước tính sau khai trương chỉ trong 5 ngày, triển lãm đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, bao gồm cả khách Việt Nam và quốc tế.

Có không ít du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú đối với triển lãm này. Một cuộc phỏng vấn nhanh cho thấy điểm chung mà họ nhắc đến là thích cách bố trí ở từng khu vực, thông tin đầy đủ, giải thích rõ ràng và ấn tượng về toàn bộ cuộc đời của danh họa nổi tiếng người Hà Lan. "Đã từng xem triển lãm ở Hà Lan, tôi học được thêm nhiều điều về Van Gogh so với những gì đã biết trước đây. Thực sự choáng ngợp", một nữ du khách quốc tế chia sẻ.

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh được đón nhận nhiệt tình- Ảnh 2.

Du khách đang thả hồn vào nốt nhạc ở triển lãm

Triển lãm cũng nhận được nhiều sự tán thưởng từ giới chuyên môn, khi đơn vị tổ chức Việt Nam này mua trực tiếp bản quyền triển lãm Van Gogh từ Bảo tàng Van Gogh Hà Lan, đem loại hình nghệ thuật tương tác đa giác quan về Việt Nam.

"Kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật, triển lãm này không chỉ tác động thẩm mỹ đến người dân thành phố, mà còn thúc đẩy hình thành thị trường mỹ thuật tại Việt Nam, đã thu hút mạnh lượt người đến tham quan", họa sĩ Siu Quý, Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, chia sẻ.

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh được đón nhận nhiệt tình- Ảnh 3.

Du khách đắm chìm vào không gian đa giác quan

Đưa ra ý kiến đánh giá tương tự, họa sĩ Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Công ty mỹ thuật Thiên Lộc, cho rằng điểm giống nhau với triển lãm truyền thống là nghệ thuật thị giác, nhưng cách thưởng lãm thì lại hoàn toàn khác nhau. "Làm nghệ thuật gần 30 năm, cảm nhận riêng tôi thì đây là một triển lãm lớn, mới và rất tuyệt vời", họa sĩ Lộc bình luận.

Lan tỏa giá trị nghệ thuật thế giới đến công chúng Việt Nam

Theo họa sĩ Siu Quý, hiện nay nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của con người có thể kể đến các giác quan như thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác,… triển lãm nghệ thuật đa giác quan Van Gogh kết hợp âm thanh trong nhiều không gian đa dạng với các màn trình chiếu kỹ thuật số, mapping 360 độ, quán cafe Van Gogh… đã tác động sâu rộng đến cảm xúc công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh được đón nhận nhiệt tình- Ảnh 4.

Du khách say mê thưởng lãm tranh tại triển lãm

Triển lãm còn được đầu tư mạnh tay về công nghệ. Chẳng hạn chỉ riêng khu vực Vincent's Life và Vincent's Soul, Ban tổ chức đã triển khai đến 90 thiết bị máy chiếu nhằm đảm bảo trải nghiệm hình ảnh sống động, sắc nét nhất. Đây là con số kỷ lục cho một diện tích triển lãm tương ứng.

Việt Nam có tiềm năng và nhu cầu rất lớn về trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật là tầm nhìn chung mà các đối tác triển khai triển lãm là Jazzy Paradise và First Interactive Technology cùng đối tác đồng hành là Trung tâm thương mại Gigamall, Vioso chia sẻ. Theo đó, công chúng, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật.

"Theo tôi, xu hướng này là tích cực vì mọi người, đa số là giới trẻ, dễ tiếp cận, dễ hiểu hơn về hội họa, về sự lành mạnh tích cực trong cuộc sống. Thực ra, triển lãm lần này là đem cái uyên bác của hội họa để đại chúng dễ nhìn và hiểu biết hơn về hội họa, từ đó có thể sẽ góp phần làm tốt đẹp, sống động hơn cho mọi người", họa sĩ Xuân Lộc chia sẻ về xu hướng thưởng lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan kiểu mới.

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh được đón nhận nhiệt tình- Ảnh 5.

Người xem tận hưởng cảm giác "đắm chìm" tại triển lãm

Van Gogh Art Lighting Experience không chỉ giúp lan tỏa giá trị nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, mà còn đem lại nhiều ý nghĩa hơn cho việc xây dựng không gian nghệ thuật nói chung, điều này càng ý nghĩa hơn với TP.HCM. Hưởng ứng "Tuần lễ Du lịch TP.HCM" do Sở Du lịch TP.HCM phát động trong tháng 12.2023, triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh còn được xem là điểm nhấn vô cùng ý nghĩa, mang đến đầy màu sắc và ấn tượng cho bức tranh du lịch TP.HCM, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch và kinh tế của thành phố.

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh được tổ chức bởi Công ty Jazzy Paradise và First Interractive Technology, với sự tham gia của các đơn vị đồng hành: Gigamall Việt Nam, Vioso; các đơn vị bảo trợ truyền thông: Báo Người Lao Động, Báo Vietnamnet; đơn vị tài trợ Ngân hàng Nam Á.

Triển lãm diễn ra Tầng 8 TTTM Gigamall, TP Thủ Đức (Số 240 - 242 Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Theo dõi các thông tin chi tiết về triển lãm tại website: http://vangoghexpo.vn/ hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/vangoghexpovn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.