Triển lãm tranh từ cảm hứng âm sắc cung đình tại Đại nội - Huế

19/05/2017 06:00 GMT+7

Sáng 18.5, tại không gian Trường Lang, Đại Cung Môn, Tử Cấm thành của Đại nội - Huế (Thừa Thiên-Huế), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã khai mạc triển lãm tranh với chủ đề Vọng lấy cảm hứng từ âm sắc cung đình Huế.

Triển lãm giới thiệu đến du khách 16 tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ Đặng Mậu Triết (Thừa Thiên-Huế) được vẽ từ cảm hứng nghệ thuật diễn xướng của âm sắc cung đình Huế. Công chúng và du khách đã có dịp chiêm ngưỡng các mảng màu ngũ sắc Huế hòa quyện trong đường nét, chi tiết của dàn tiểu nhạc, đại nhạc, múa lục cúng hoa đăng, âm sắc cung đình Huế độc đáo và mới lạ. Qua đó, người xem có thể cảm nhận được hiện thực bảo tồn các loại hình âm nhạc cung đình Huế thông qua màu sắc hội họa.
Đặng Mậu Triết là họa sĩ quen thuộc của làng hội họa xứ Huế và VN. Tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1984, đến nay anh đã có 11 triển lãm cá nhân cùng nhiều triển lãm chung trong và ngoài nước. Triển lãm Vọng kéo dài từ nay đến hết ngày 30.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.