Triển vọng thị trường chứng khoán phục hồi

Triển vọng thị trường chứng khoán phục hồi

18/02/2024 20:45 GMT+7

Thị trường chứng khoán đang có những diễn biến khá tích cực cho thấy sức hấp dẫn của thị trường này so với các kênh đầu tư khác, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp kỷ lục.

Thị trường chứng khoán đã có những diễn biến tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo các chuyên gia, hiện đang có nhiều yếu tố để có thể lạc quan rằng diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán cho thấy sức hấp dẫn của thị trường này so với các kênh đầu tư khác, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp kỷ lục.

Theo đó, VN-Index kết phiên ngày 15.2 mốc 1.202,5 điểm, tăng 3,97 điểm so với phiên trước. Thanh khoản cả ba sàn nhộn nhịp với hơn 20.000 tỉ đồng khớp lệnh. Trên HoSE, có 321 mã tăng điểm, 153 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép tiếp tục là động lực tích cực cho thị trường, các mã HDB, MBB, SAB, SSB, TCB, TPB, VPB, VIB, HPG… ngập sắc xanh.

Triển vọng thị trường chứng khoán phục hồi- Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép tiếp tục là động lực tích cực cho thị trường

VÕ HIẾU

Theo ông Nguyễn Duy Thanh Phương, Giám đốc trung tâm kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công và các nền kinh tế đang bước vào giai đoạn hưởng lợi từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ giúp kinh tế Việt Nam hồi phục tốt hơn trong năm 2024.

Cùng quan điểm, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, cho rằng lạm phát ở Mỹ đã đạt đỉnh và gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay Fed, sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới. Theo sau đó là các ngân hàng trung ương ở các nước sẽ giảm lãi suất. Việc này sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Khi chi phí vốn rẻ đi, các doanh nghiệp sẽ mạnh tay đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Đây là điều tích cực cho thị trường chứng khoán.

Triển vọng thị trường chứng khoán phục hồi

Ngoài ra, ông Trương Hiền Phương cho rằng dòng vốn ngoại sau thời gian rút ròng suốt 2023 sẽ quay lại mua ròng trong năm 2024. Điều này sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu tăng trong thời gian tới.

Trong trung hạn, triển vọng nâng hạng thị trường trong năm 2025 sẽ là yếu tố quan trọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán.

Thông thường, trong xu hướng lãi suất giảm và nền kinh tế hồi phục, các chuyên gia đều khuyến nghị phân bổ tiền vào các kênh đầu tư thay vì giữ tiền mặt, bao gồm bất động sản, chứng khoán hay vàng.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những rủi ro phải theo sát. Theo chuyên gia Trương Hiền Phương, các yếu tố căng thẳng địa chính trị, nhất là các cuộc xung đột đang diễn ra, sẽ tiếp tục ảnh hưởng nền kinh tế trong năm nay, cụ thể là Nga - phương Tây và Hamas - Israel.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 19.2: Triển vọng thị trường chứng khoán phục hồi | Định giá OpenAI 80 tỉ USD

Trong đó, động thái của Fed được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường. Trong trường hợp Fed giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thể cắt giảm thêm lãi suất điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP, đồng thời có thêm dư địa để tăng dự trữ ngoại hối mà không làm ảnh hưởng đến giá trị của đồng VND.

Những động thái này sẽ có thể lần lượt làm giảm lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam, tăng thanh khoản thị trường và hỗ trợ chỉ số P/E của VN-Index có thể đạt 15 lần vào cuối năm nay. Đây là mức thấp và cho thấy thị trường chứng khoán vẫn còn rất tiềm năng để đầu tư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.