Triệt phá băng nhóm ‘Cọp Bãi Bổn’, ‘Cường Kobe’ khét tiếng ở Phú Quốc

Trần Cường
Trần Cường
05/07/2023 17:34 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc vừa có thư khen, gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C02) về những thành tích xuất sắc trong việc triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường Kobe" và "Cọp Bãi Bổn" cầm đầu.

Chiều 5.7, Bộ Công an cho biết, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen, gửi C02 về những thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm do Lê Hoàng Cường (tức "Cường Kobe") và Nguyễn Thế Sự (tức "Cọp Bãi Bổn") cầm đầu, hoạt động trên địa bàn TP.Phú Quốc (Kiên Giang).

Triệt phá băng nhóm ‘Cọp Bãi Bổn’, ‘Cường Kobe’ khét tiếng ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thế Sự

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo nội dung thư khen, thời gian quan, C02 đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP.Phú Quốc. Trong đó, khẩn trương điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến băng nhóm của "Cường Kobe" và "Cọp Bãi Bổn" cầm đầu, gây ra trên địa bàn này.

Triệt phá băng nhóm "Cọp Bãi Bổn", "Cường Kobe" khét tiếng ở Phú Quốc

Tính đến nay, C02 đã khởi tố 7 vụ, 47 bị can về các tội "giết người", "cố ý gây thương tích", "cố ý làm hư hỏng tài sản", "gây rối trật tự công cộng"… Những thành tích này góp phần tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự, được chính quyền và quần chúng nhân dân TP.Phú Quốc ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động, xác định đúng bản chất tội phạm băng nhóm để xử lý nghiêm theo pháp luật và thể hiện sự kiên quyết tấn công, trấn áp các băng nhóm tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

"Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích nêu trên của C02", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc viết trong thư.

Bên cạnh đó, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị C02 phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu đề nghị truy tố ra trước pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các băng nhóm tội phạm để người dân và các cơ quan, đơn vị chủ động cảnh giác, phòng ngừa.

Bắt băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc” do Vũ Công cầm đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.