Triệt phá đường dây đưa hàng trăm người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

Lê Lâm
Lê Lâm
03/07/2022 06:09 GMT+7

Công an Đồng Nai vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây đưa trái phép hàng trăm người sang Campuchia làm “ việc nhẹ lương cao ”.

Từ đầu tháng 6.2022, tin báo của người dân cho biết con mình bị lừa bán sang Campuchia bằng chiêu trò "làm việc nhẹ lương cao", Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra.

Đến 23.6, Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM, Tây Ninh, Long An bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi) và Phạm Thanh Quy (33 tuổi, cùng ngụ Long An) đang tổ chức vượt biên trái phép sang Campuchia, giải cứu 3 nạn nhân.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến đường dây, gồm: Lê Văn Lộc (24 tuổi, ngụ Long An), Huỳnh Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Tây Ninh), Chế Minh Nhựt (42 tuổi, ngụ Tây Ninh), Vòng Phát Chương (35 tuổi, ngụ TP.HCM) và Huỳnh Văn Út (29 tuổi, ngụ Long An).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi dụ dỗ được nạn nhân đồng ý sang Campuchia làm việc, các đối tượng này tập kết các nạn nhân tại các khách sạn ở TP.HCM, sau đó tổ chức đưa nạn nhân vượt biên trái phép. Các đối tượng khai nhận từ đầu năm đến nay các đối tượng đã tổ chức đưa gần 200 người sang Campuchia.

Hiện vụ án đang được Công an Đồng Nai củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia: "Miếng phô mai miễn phí" trên cái bẫy

Từ 19.6, Thanh Niên khởi đăng loạt điều tra Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia. Theo đó, rất nhiều nạn nhân đã bị lừa bán qua Campuchia lao động và chưa biết ngày về; thậm chí nhiều trường hợp người thân lâm cảnh nợ nần vì phải bỏ cả trăm triệu đồng để chuộc nạn nhân về nước... Nhiều nạn nhân bị trừng phạt theo kiểu xã hội đen nơi "địa ngục trần gian" ở xứ người. Sau khi Thanh Niên phản ánh, Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng lừa bán lao động qua Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.