Triệt phá đường dây tổ chức hàng trăm vụ kết hôn giả để lấy thẻ xanh Mỹ

Khánh An
Khánh An
Đường dây tổ chức kết hôn giả bị cáo buộc đã giúp hàng trăm người nước ngoài nhận được tư cách thường trú nhân tại bang Massachusetts (Mỹ) trong khoảng 12 năm qua.
Triệt phá đường dây tổ chức hàng trăm vụ kết hôn giả để lấy thẻ xanh Mỹ - Ảnh 1.

Bà Foley phát biểu trong cuộc họp báo tại Boston hôm 21.10

Ảnh: AP

Tờ The Guardian ngày 21.10 đưa tin các công tố viên liên bang Mỹ vừa truy tố 6 người về cáo buộc tham gia đường dây tổ chức hàng trăm trường hợp kết hôn giả tại bang Massachusetts để giúp người nhập cư trái phép có được tư cách thường trú nhân (thẻ xanh) và khả năng có quốc tịch Mỹ.

Tại cuộc họp báo ở Boston, công tố viên liên bang Mỹ Leah Foley cho biết đối tượng Jennifer Gonzalez, người được cho là kẻ chủ mưu của đường dây này, đã giúp tổ chức các cuộc hôn nhân giả trong hơn một thập niên qua tại Massachusetts.

Theo một đơn tố giác tội phạm, bà Gonzalez (43 tuổi) đã nói với một nhân chứng rằng đường dây này đã giúp hàng trăm người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Massachusetts lấy được thẻ xanh thông qua các cuộc hôn nhân với công dân Mỹ, với mức phí từ 38.000 đến 40.000 USD cho mỗi trường hợp.

Nhà chức trách cho biết đường dây này đã hoạt động trong khoảng 12 năm, thực hiện trung bình từ 18 đến 20 vụ kết hôn giả mỗi năm và thu về hơn 6 triệu USD.

Bà Gonzalez, một công dân sinh ra tại Mỹ, đã nói với nhân chứng rằng mục tiêu của bà là "giúp các bạn đạt được giấc mơ Mỹ", nhưng công việc trở nên khó khăn hơn sau khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại nắm quyền vào năm 2025.

Bị cáo bị buộc tội che giấu những người nhập cư đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ và gian lận hôn nhân. Các bị cáo khác bao gồm những người bị cáo buộc đã tiếp tay cho âm mưu của bà Gonzalez hoặc tham gia vào các cuộc hôn nhân giả với người nhập cư.

Mỹ thu hồi thị thực nhanh chưa từng có dưới chính quyền ông Trump

Bà Foley cho biết chính bà Gonzalez cũng đã tham gia kết hôn giả và số tiền thu lợi bất chính thông qua việc tổ chức các cuộc hôn nhân giả đã được bà ta sử dụng để mua bất động sản tại Cộng hòa Dominica.

Theo bà Foley, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và có thể dẫn đến việc truy tố đối với bất kỳ ai bị phát hiện đã đạt được tư cách pháp lý thông qua thủ đoạn này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.