Triệu chứng kỳ lạ ở tai tiết lộ bạn có thể bị ung thư miệng

Thiên Lan
Thiên Lan
21/08/2022 00:06 GMT+7

Nếu đau tai không thuyên giảm, hãy đi khám ngay, vì có thể đó là dấu hiệu của ung thư miệng.

Cứ 50 ca ung thư thì 1 ca là ung thư miệng, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Nếu bị đau tai dai dẳng và gặp một số triệu chứng của ung thư miệng, nên đi khám sớm.

Tổ chức nghiên cứu ung thư của Anh Cancer Research UK cho biết đau tai không thuyên giảm trong vài ngày có thể là dấu hiệu của ung thư miệng, theo Express.

Ngoài ra, Phòng khám nổi tiếng của Mỹ Mayo Clinic cho biết các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư miệng có thể bao gồm:

Loét ở môi hoặc miệng không lành

Xuất hiện mảng trắng hoặc hơi đỏ ở bên trong miệng

Răng lung lay

Có khối u bên trong miệng

Đau miệng

Khó nuốt hoặc nuốt đau, theo Express.

Tổ chức về ung thư miệng của Anh Mouth Cancer Foundation cảnh báo rằng đa số các trường hợp tử vong do ung thư miệng là do phát hiện muộn, do không nhận ra các dấu hiệu của ung thư miệng và chưa biết rõ về các nguy cơ để cảnh giác.

Đau tai không thuyên giảm trong vài ngày có thể là dấu hiệu của ung thư miệng

Shutterstock

Cancer Research UK khuyến cáo nên đi khám ngay nếu:

Vết loét trong miệng không lành

Đau hoặc khó chịu trong miệng không khỏi

Nhận thấy các triệu chứng khác thường

Các triệu chứng không khỏi

Các triệu chứng đó có thể chưa chắc là ung thư, mà vì nhiều lý do khác nữa, nhưng cần phải được bác sĩ kiểm tra, Cancer Research UK nói.

Cancer Research UK cho biết, ung thư giai đoạn muộn là ung thư bắt đầu ở miệng hoặc hầu họng và đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.

NHS cho biết nếu ung thư miệng được phát hiện sớm, thì 9/10 trường hợp có thể chữa khỏi hoàn toàn chỉ bằng phẫu thuật, theo Express.

Cơ quan này cho biết: Nói chung, khoảng 6/10 người bị ung thư miệng sẽ sống được ít nhất 5 năm sau khi phát bệnh, và nhiều người sẽ sống lâu hơn nữa mà không bị ung thư quay trở lại.

Nếu ung thư miệng được phát hiện sớm, thì 9/10 trường hợp có thể chữa khỏi hoàn toàn

Shutterstock

Những ai có nguy cơ cao bị ung thư miệng?

Người hút thuốc lá hoặc nhai thuốc lá.

Uống rượu quá mức, có thể làm tăng nguy cơ lên ​​gấp 4 lần, theo Express

Và nhiễm HPV cũng dễ dẫn đến ung thư miệng

NHS cho biết: Nam giới có nhiều nguy cơ bị ung thư miệng hơn phụ nữ. Có thể do nam giới thường uống nhiều rượu hơn.

Mouth Cancer Foundation cho biết 25% trường hợp ung thư miệng không có yếu tố nguy cơ đáng kể liên quan.

Ung thư miệng và cổ họng có thể phát triển và lây lan rất nhanh, vì vậy điều cần thiết là phải đi khám càng sớm càng tốt nếu nghi ngờ mình có thể có bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.