Triều cường dâng cao bất thường, nhiều hộ dân ven biển Cà Mau phải di dời

11/07/2022 21:32 GMT+7

Mưa giông và triều cường dâng cao bất thường khiến nhiều hộ dân ven biển thuộc H.Trần Văn Thời ( Cà Mau ) phải di dời đến nơi an toàn.

Chiều 11.7, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn công tác do đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh, chỉ huy trực tiếp, có mặt tại TT.Sông Đốc để phối hợp các đoàn công tác của UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau). Các lực lượng trợ giúp và vận động nhân dân không ở lại nhà trong đêm, nhanh chóng di dời đến nơi an toàn để tránh trú mưa lớn, triều cường dâng cao bất thường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Đốc giúp dân di dời tài sản

LÊ KHOA

Theo ghi nhận, đêm 10.7, rạng sáng 11.7, tại TT.Sông Đốc (H.Trần Văn Thời) xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh làm tốc mái 2 căn nhà. Đến khoảng 11 giờ ngày 11.7, triều cường dâng cao bất thường làm ngập nhiều căn nhà, gây thiệt hại tài sản của người dân.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Đốc và Hải đội biên phòng 2 được huy động xuống từng địa bàn xung yếu để giúp di dời người và tài sản có giá trị đến nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Do thời gian nước dâng và gió giật mạnh diễn ra quá nhanh, nhiều người dân không kịp trở tay. Tính đến 17 giờ cùng ngày, trên địa bàn TT.Sông Đốc có 70 căn nhà tốc mái, 3 căn nhà bị sập; Trường tiểu học 6 Sông Đốc bị tốc la phông; cổng chào tại khóm 9 bị sập. Thiệt hại tài sản chưa được thống kê chính xác.

Đến 20 giờ (11.7), nước rút nhưng vẫn còn gió, mưa. Lực lượng bộ đội biên phòng vẫn bám địa bàn, phối hợp các lực lượng tiếp tục vận động dân vào nơi tránh trú an toàn; đồng thời giúp người dân di dời tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.