Triều cường dâng cao có thể gây ngập ở TP.HCM ngày rằm tháng 9

Phạm Hữu
Phạm Hữu
15/10/2024 13:39 GMT+7

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên nhanh trong vài ngày tới, TP HCM đối mặt nguy cơ ngập do triều cường dâng cao trong vài ngày tới.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết ghi nhận trong 12 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo chu kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức cao.

Cụ thể, đến 7 giờ, ngày 15.10 mực nước cao nhất ngày tại trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền từ 1,52 – 1,58 m, xấp xỉ báo động III; trạm Phú An trên sông Sài Gòn từ 1,48 – 1,52 m, xấp xỉ báo động II; trạm Thủ Dầu Một trên sông Sài Gòn từ 1,64 – 1,66 m, trên báo động III 0,06 m; trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai từ 1,82 -190 m, trên báo động I 0,10 m.

Triều cường dâng cao có thể gây ngập ở TP.HCM ngày rằm tháng 9- Ảnh 1.

Dự báo trong những ngày tới nhiều khu vực ở TP.HCM sẽ bị ngập vì triều cường dâng cao

Ảnh: Phạm Hữu

Dự báo mực nước tại các trạm, vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 – 20.10 (tức 17 – 18.9 âm lịch).

Theo đó, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,70 - 1,75 m (trên báo động III 0,10 - 0,15 m), thời gian xuất hiện từ 4 – 7 giờ và 16 – 19 giờ; tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) đạt mức 1,75 - 1,80m (trên báo động III 0,15 - 0,20 m); tại trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) đạt mức 2 - 2,10 m (xấp xỉ hoặc trên báo động II 0,10 m).

Đồng thời, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

Triều cường dâng cao có thể gây ngập ở TP.HCM ngày rằm tháng 9

Cũng theo dự báo thủy văn khu vực TP.HCM, tại trạm Phú An từ ngày 15 – 19.10, có thể đạt mức từ 1,52 – 1,7 m, thời gian xuất hiện triều cường 3 – 5 giờ và 13 – 17 giờ; tại trạm Nhà Bè từ ngày 15 – 19.10 có thể đạt mức từ 1,58 – 1,72 m, thời gian xuất hiện triều cường từ 2 – 4 giờ 30 và 12 giờ 30 – 16 giờ 30.

Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế, xã hội ở khu vực TP.HCM.

Thống kê của Trung tâm quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM), cho đến nay, ở TP.HCM còn 6 tuyến đường trục chính ngập do triều gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu (H.Nhà Bè) và quốc lộ 50 (H.Bình Chánh). Mỗi khi triều cường đạt đỉnh, nước có thể ngập từ 30 phút đến 120 phút.

Triều cường dâng cao có thể gây ngập ở TP.HCM ngày rằm tháng 9- Ảnh 2.

Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 – 20.10

Ảnh: Phạm Hữu

Trong khi đó, đơn vị dự báo thời tiết này cũng cho biết trong 3 giờ qua đã ghi nhận hình thế gây mưa dông. Nguyên nhân do áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 7 - 10 độ vĩ bắc. Nhiễu động gió đông trên cao tác động tốt đến thời tiết Nam bộ.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Cần Giờ, Bình Chánh, Q.Bình Tân, Q.6, H.Hóc Môn. Ngoài ra mây dông trên khu vực Đồng Nai cũng đang di chuyển về phía TP.HCM.

Cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 2 – 10 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.