Triều ‘điên’ lãnh án tử vì bắn chết người ở quán karaoke XO

Triều ‘điên’ lãnh án tử vì bắn chết người ở quán karaoke XO

Bắc Bình
Bắc Bình
26/03/2024 10:44 GMT+7

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai vụ nổ súng giết người ở quán Karaoke XO, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thanh Triều (tự Triều 'điên'). Ngoài ra, 21 bị cáo cũng bị tuyên án tù về tội 'gây rối trật tự công cộng', 'cố ý gây thương tích'.

Nhiều người dân tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có lẽ vẫn còn nhớ cảnh tượng kinh hoàng trong vụ nổ súng bắn chết người ở quán karaoke XO xảy ra hơn 3 năm trước.

Triều ‘điên’ lãnh án tử vì bắn chết người ở quán karaoke XO

Đây là đoạn video do người dân ghi lại một phần cảnh tượng vụ nổ súng ở quán karaoke này thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Chiều 25.3.2024, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án sơ thẩm lần 2 vụ án "nổ súng chết người ở quán Karaoke XO". Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Triều (còn được biết đến với biệt danh Triều “điên”, 26 tuổi, ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) mức án 3 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng” và tử hình về tội “giết người”. Tổng hình phạt là tử hình.

21 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 12 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng” hoặc “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa (27 tuổi) và Dương Minh Nhựt (23 tuổi, cùng ở thành phố Mỹ Tho) hẹn nhau tại quán Karaoke XO ở địa chỉ số 74 - 76 đường Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho để giải quyết.

Triều ‘điên’ lãnh án tử vì bắn chết người ở quán karaoke XO- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

BẮC BÌNH

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17.3.2021, Thạch Trung Nghĩa cùng Nguyễn Thanh Triều và một số người khác đến phòng Vip 6, quán Karaoke XO vui chơi. Lúc này, Dương Minh Nhựt cùng Nguyễn Thanh Hải (tức Hải "bạch") và 5 người khác đi đến. Giữa 2 nhóm xảy ra xô xát, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Trong lúc xô xát, bị cáo Nguyễn Thanh Triều dùng súng bắn trúng ngực Hải "bạch" khiến người này tử vong.

Bị cáo này còn bắn súng vào một người khác gây thương tích 15%.

Cuộc ẩu đả trở nên nghiêm trọng khi có một nhóm bên ngoài mang theo nhiều dao tự chế và súng đến hiện trường. Vụ việc còn khiến một nam thanh niên bị bắn gây thương tích 23%.

Triều ‘điên’ lãnh án tử vì bắn chết người ở quán karaoke XO- Ảnh 2.

Cuộc ẩu đả tại quán karaoke XO

Trước đó, tại bản án sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 12.5.2022, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Triều mức án chung thân về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là tù chung thân. Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm đến 7 năm tù về các tội “cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng”.

Đáng chú ý, ngay sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án sơ thẩm thì tại cổng của TAND tỉnh Tiền Giang, bạn bè của các bị cáo nổ súng bắn nhau loạn xạ khiến nhiều người bị thương tích. Vụ nổ súng ngay trước cổng tòa gây chấn động dư luận địa phương. Viện KSND tỉnh Tiền Giang kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với 21/22 bị cáo nhóm “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 27.2.2023, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án toàn bộ bản án do cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Cụ thể, cấp sơ thẩm chưa tìm được vật chứng quan trọng của vụ án là khẩu súng được xác định đã bắn chết Hải "bạch" do án sơ thẩm chỉ ghi nhận lời khai bị cáo Nguyễn Thanh Triều làm bằng chứng rằng Triều tự vứt khẩu súng này xuống sông để phi tang.

Đồng thời, quá trình điều tra chưa thực nghiệm điều tra, chưa xác định rõ người trực tiếp gây ra cái chết cho Hải “bạch”. Trong trường hợp xác định rõ Nguyễn Thanh Triều là người trực tiếp nổ súng gây ra cái chết cho Hải “bạch” thì mức án chung thân mà cấp sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng. Ngoài ra, cấp phúc thẩm còn đề nghị xem xét khởi tố bổ sung một số người liên quan khác trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke XO vào đêm 17.3.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.