Triệu đô đầu tiên của 12 tỉ phú nổi bật thế giới

05/03/2016 19:31 GMT+7

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg có 1 triệu USD trong tài khoản ngân hàng từ năm 22 tuổi, còn CEO Oracle Larry Ellison không là tỉ phú cho đến tuổi tứ tuần.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg có 1 triệu USD trong tài khoản ngân hàng từ năm 22 tuổi, còn CEO Oracle Larry Ellison không là tỉ phú cho đến tuổi tứ tuần.

Một số tỉ phú giàu lên từ rất sớm trong khi nhiều người khác mất đến hàng thập niên để sở hữu triệu đô. Sử dụng đồ họa thông tin từ nền tảng web Fleximize, trang Business Insider mới đây có bài viết ghi nhận độ tuổi mà 12 tỉ phú nổi bật trên thế giới kiếm được triệu USD đầu tiên của họ.
Mark Zuckerberg: 22 tuổi
Nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành trang mạng xã hội Facebook trở thành triệu phú vào năm 2006, ở tuổi 22. Zuckerberg không mất nhiều thời gian để nhảy vọt từ vị trí triệu phú lên tỉ phú. Anh là tỉ phú tự thân trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Hiện nay, Mark Zuckerberg sở hữu tài sản khoảng 43,9 tỉ USD.
Evan Spiegel: 23 tuổi
Năm 2013, người đồng sáng lập kiêm CEO ứng dụng Snapchat đã trở thành triệu phú ở tuổi 23. Hai năm sau đó, khi số cổ phiếu Snapchat anh nắm giữ được định giá 1 tỉ USD, chàng trai 25 tuổi Evan Spiegel trở thành tỉ phú. Hiện anh có 2,1 tỉ USD.
Carlos Slim: 25 tuổi
Tỉ phú Mexico và là ông trùm điện tử viễn thông nước này tự gầy dựng cơ nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và kiếm triệu đô la Mỹ đầu tiên vào năm 1965, ở tuổi 25. 25 năm sau đó, ở tuổi 51, ông Carlos Slim có 1 tỉ USD và ngày nay, ông là người giàu thứ nhì thế giới với tổng tài sản ước tính là 50,1 tỉ USD.
Larry Page: 25 tuổi
Người đồng sáng lập hãng Google kiếm triệu USD đầu tiên vào năm 1999, khi ông 25 tuổi. Đợt IPO hồi năm 2004 giúp Larry Page nâng tổng tài sản lên hơn 1 tỉ USD. Ông trở thành tỉ phú tự thân lập nghiệp năm 30 tuổi. Hiện Larry Page sở hữu 35,1 tỉ USD.
Warren Buffett: 30 tuổi
Huyền thoại đầu tư kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Berkshire Hathaway trở thành triệu phú năm 1960, khi 30 tuổi. Ông tiến đến ngưỡng tỉ phú tự thân vào năm 56 tuổi và hiện là người giàu thứ ba thế giới với tổng tài sản ước tính 60,1 tỉ USD.
Oprah Winfrey: 32 tuổi
Nữ hoàng truyền thông nước Mỹ là triệu phú tự thân vào năm 1986, ở tuổi 32. Năm 2003, khi 49 tuổi, bà trở thành người phụ nữ da màu sở hữu tỉ USD đầu tiên. Hiện Oprah Winfrey có 3 tỉ USD.
Bill Gates: 26 tuổi
Nhà đồng sáng lập Microsoft trở thành triệu phú tự thân năm 1981, khi 26 tuổi, nhờ đợt IPO của hãng công nghệ đình đám. Giá trị cổ phiếu do Bill Gates nắm giữ vượt mốc 1 tỉ USD vào năm ông 31 tuổi. Hiện tại, Bill Gates là người giàu nhất thế giới với 74,7 tỉ USD.
Chu Quần Phi: 33 tuổi
Ảnh: AFP
Người sáng lập hãng Lens Technology trở thành triệu phú đô la Mỹ vào năm 2003, ở tuổi 33. Năm 2015, khi Lens Technology lên sàn chứng khoán, bà Chu Quần Phi khi đó 45 tuổi trở thành tỉ phú kiêm người phụ nữ tự thân lập nghiệp giàu nhất thế giới. Hiện bà sở hữu 5,9 tỉ USD.
Jeff Bezos: 33 tuổi
Nhà sáng lập kiêm CEO hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon gia nhập câu lạc bộ triệu phú ở tuổi 33, khi công ty của ông IPO. Hai năm sau đó, Jeff Bezos trở thành tỉ phú ở tuổi 35 và hiện nay, ông sở hữu 43,5 tỉ USD.
Larry Ellison: 42 tuổi
CEO kiêm nhà sáng lập hãng Oracle trở thành triệu phú tự thân năm 1986, ở tuổi 42. Không lâu sau đó, ở tuổi 49, Larry Ellison được gọi là tỉ phú nhờ cổ phần ông nắm giữ trong Oracle và sức tăng trưởng của công ty. Giờ đây, ông sở hữu 43,6 tỉ USD.
Elon Musk: 27 tuổi
Nhà đồng sáng lập PayPal, Tesla Motors và mới đây là hãng SpaceX tự xây dựng cơ nghiệp, trở thành triệu phú năm 1999, ở tuổi 27 khi ông bán một công ty phần mềm web với giá 300 triệu USD. Ở tuổi 41, tài sản của Elon Musk vượt qua 1 tỉ USD. Hiện ông có 10,8 tỉ USD.
Meg Whitman: 40 tuổi
Cựu CEO eBay và là giám đốc điều hành hiện tại của hãng máy tính Hewlett-Packard (HP) trở thành triệu phú năm 1996, khi 40 tuổi. Hai năm sau đó, Meg Whitman có hơn 1 tỉ USD sau khi đưa eBay lên sàn chứng khoán. Hiện bà có 1,89 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.