Triều Tiên bị cấm dự Olympic mùa đông 2022 tại Trung Quốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/09/2021 10:13 GMT+7

Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) đã đình chỉ Uỷ ban Olympic CHDCND Triều Tiên đến cuối năm 2022 do từ chối tham dự Olympic Tokyo năm nay.

Với án phạt trên, Triều Tiên sẽ không thể tham dự Olympic mùa đông 2022 tại Trung Quốc. "Uỷ ban Olympic CHDCND Triều Tiên là uỷ ban duy nhất không tham gia Olympic Tokyo 2020. Ban điều hành IOC đã quyết định đình chỉ Uỷ ban Olympic CHDCND Triều Tiên cho đến cuối năm 2022, do quyết định đơn phương rút lui của họ", Chủ tịch IOC Thomas Bach nói với báo chí hôm 8.9.
Triều Tiên là nước duy nhất trong số hơn 200 uỷ ban Oympic quốc gia không tham gia Olympic 2020 ở Tokyo (Nhật Bản), sự kiện kết thúc hồi tháng 8 sau 1 năm bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Chủ tịch IOC Thomas Bach vừa công bố quyết định đình chỉ Uỷ ban Olympic CHDCND Triều Tiên

REUTERS

Theo IOC, Triều Tiên đã vi phạm một trong những nguyên tắc chính của Hiến chương Olympic rằng "mỗi NOC (Uỷ ban Olympic quốc gia) có nghĩa vụ tham gia Olympic bằng cách cử VĐV đến tham dự". “Sự rút lui của họ được đưa ra sau khi từ chối tất cả các đề xuất của IOC về giao thức an toàn Covid-19 cho đến phút cuối cùng, trong đó có cả việc cung cấp vắc xin", tuyên bố của IOC nhấn mạnh.
IOC cho biết thêm, phía Triều Tiên đã nhận được những cảnh báo như trước đây về hậu quả của việc tẩy chay Olympic mùa hè đầu tiên kể từ Seoul (Hàn Quốc) vào năm 1988, nhưng vẫn không cho phép VĐV đến Tokyo. Ông Bach cho hay, với trường hợp VĐV Triều Tiên đủ điều kiện đến Olympic mùa đông tại Bắc Kinh, IOC sẽ đưa ra "quyết định khác về điều này trong thời gian thích hợp".
Với quyết định trên, Uỷ ban Olympic CHDCND Triều Tiên sẽ không thể cử VĐV tham dự bất kỳ các sự kiện thể thao quốc tế cũng như không được nhận sự hỗ trợ của IOC trong thời gian đình chỉ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.