Triều Tiên cảnh báo Mỹ

05/08/2022 04:00 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cảnh báo sẽ “không bao giờ dung thứ” việc Mỹ chỉ trích chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, gọi Washington là “ông trùm của phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Cảnh báo trên do phái đoàn thường trực Triều Tiên tại LHQ đưa ra ngày 3.8, khi các nhà ngoại giao tập trung tại TP.New York (Mỹ) để dự hội nghị kéo dài 1 tháng nhằm xem xét Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), theo Reuters. Triều Tiên còn tuyên bố đã rút khỏi NPT từ lâu nên không ai có quyền cản trở quyền phòng vệ của nước này.

Thời gian qua, Triều Tiên nhiều lần thử tên lửa

reuters

Tại hội nghị trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Triều Tiên “tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân bất hợp pháp” và “đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7”. Trong cuộc họp báo chung ở Seoul hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho hay họ nhất trí hỗ trợ những nỗ lực của hai bên về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.