Triều Tiên cảnh báo Mỹ: Can thiệp hoạt động vệ tinh là tuyên chiến

02/12/2023 10:54 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cho biết họ sẽ coi việc can thiệp vào hoạt động vệ tinh của nước này là lời tuyên chiến và sẽ huy động khả năng răn đe chiến tranh nếu nhận thấy tài sản chiến lược của họ sắp bị tấn công.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 2.12 trích dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bất kỳ hành vi can thiệp nào của Mỹ trong không gian bằng cách vô hiệu hóa các vệ tinh do thám của Mỹ.

"Trong trường hợp Mỹ cố gắng xâm phạm lãnh thổ hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền bằng cách vũ khí hóa các công nghệ mới nhất một cách bất hợp pháp và bất công, Triều Tiên sẽ xem xét thực hiện các hành động đáp trả mang tính tự vệ nhằm làm suy yếu hoặc phá hủy khả năng tồn tại của các vệ tinh do thám của Mỹ", tuyên bố cho biết.

Triều Tiên xem việc can thiệp hoạt động vệ tinh là lời tuyên chiến - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một cơ sở không gian ở Bình Nhưỡng mới đây

REUTERS

Tuyên bố được đưa ra sau khi Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này hôm 1.12. Vệ tinh bay lên quỹ đạo trái đất từ một cơ sở không gian ở bang California của Mỹ, bằng tên lửa đẩy Falcon 9 được sản xuất bởi công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk.

Vụ phóng diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên thông báo nước này đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào ngày 21.11, sau 2 vụ phóng thất bại trong năm nay. Những ngày sau đó, Bình Nhưỡng tiết lộ vệ tinh này đã truyền về hình ảnh chụp các cơ sở quân sự trên lãnh thổ chính của Mỹ, Nhật Bản và lãnh thổ Guam của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra chỉ thị mới; Mỹ áp thêm lệnh cấm vận

Khi được hỏi liệu Washington có khả năng làm gián đoạn các hoạt động do thám của vệ tinh Triều Tiên hay không, một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho biết Mỹ có thể ngăn cản khả năng không gian của đối phương bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Seoul hôm 1.12 đã đưa vào danh sách đen 11 người Triều Tiên vì liên quan đến việc phát triển vệ tinh và tên lửa đạn đạo của nước này, cấm họ tham gia các giao dịch tài chính.

Chính quyền Hàn Quốc cũng lên kế hoạch đến năm 2025 sẽ đưa thêm tối đa 4 vệ tinh nữa vào không gian, theo một phần của thỏa thuận đạt được với SpaceX hồi năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.