Triều Tiên cảnh báo nóng khi Mỹ, Hàn chuẩn bị tập trận

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2023 12:30 GMT+7

CHDCND Triều Tiên hôm nay 17.2 tuyên bố sẽ có "những phản ứng mạnh mẽ, liên tục chưa từng có" nếu Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung theo kế hoạch.

Trong một tuyên bố do Hãng thông tấn KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc liên minh Mỹ-Hàn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn nói rằng nước này sẽ xem xét thêm hành động quân sự nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiếp tục gây sức ép lên Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho các cuộc tập trận thường niên như một phần trong nỗ lực đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng mà họ cho là từ Triều Tiên, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận ở Washington vào tuần tới để cải thiện hoạt động của các cơ sở hạt nhân Mỹ, trong nỗ lực đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Triều Tiên ra cảnh báo khi Mỹ, Hàn chuẩn bị tập trận - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ, Hàn trong một cuộc tập trận chung ở Hàn Quốc

Reuters

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm cuộc tập trận được lên kế hoạch vào ngày 22.2 tại Lầu Năm Góc và sẽ có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách quốc phòng cấp cao của cả hai bên.

Đây sẽ là cuộc tập trận đầu tiên kể từ khi hai bên hồi năm ngoái nhất trí tổ chức cuộc tập trận như thế mỗi năm, trong bối cảnh Seoul tìm cách củng cố niềm tin vào khả năng răn đe mở rộng của Mỹ nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công nhắm vào các đồng minh của họ.

Con gái ông Kim Jong-un lại thành tâm điểm chú ý tại duyệt binh lớn của Triều Tiên

Sau cuộc tập trận trên, các quan chức hai bên sẽ đến thăm căn cứ hải quân Kings Bay ở bang Georgia, nơi có tàu ngầm hạt nhân quan trọng.

Seoul và Washington có kế hoạch thực hiện khoảng 20 cuộc tập trận quy mô lớn trong nửa đầu năm nay, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.