Triều Tiên chi tiêu 1/4 GDP vào quân sự

04/01/2016 15:51 GMT+7

Với 1/4 tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm đổ vào quân sự từ năm 2002 đến 2012, Triều Tiên là nước chi nhiều nhất cho lĩnh vực này so với thu nhập của họ, Yonhap dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Với 1/4 tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm đổ vào quân sự từ năm 2002 đến 2012, Triều Tiên là nước chi nhiều nhất cho lĩnh vực này so với thu nhập của họ, Yonhap dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Triều Tiên chi tiêu hơn 23% GDP bình quân hằng năm cho quân sự trong thời gian từ 2002 đến 2012 - Ảnh: AFPTriều Tiên chi tiêu hơn 23% GDP bình quân hằng năm cho quân sự trong thời gian từ 2002 đến 2012 - Ảnh: AFP

Theo báo cáo Chi tiêu quân sự và chuyển giao vũ khí thế giới của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2015, Triều Tiên chi khoảng 4 tỉ USD/năm, tức 23,8% trong 17 tỉ USD bình quân GDP mỗi năm của nước này trong 10 năm từ 2002 tới 2012. Triều Tiên bỏ xa nước giữ vị trí thứ hai là Oman với 10,9% GDP bình quân chi tiêu cho quân sự, tiếp theo là Eritrea (thuộc châu Phi) với 8,6% và Ả Rập Xê Út (8,2%), hãng tin Hàn Quốc Yonhap ngày 4.1 cho biết.

Trên thực tế đó chỉ là xếp hạng tính trên bình quân GDP, không phản ánh số tiền bỏ ra. Nếu tính danh sách chi tiêu trên tài chính đơn thuần, Triều Tiên chỉ xếp thứ 36 trên thế giới, trong khi Hàn Quốc xếp thứ 11 (dù chi tiêu quân sự chỉ chiếm 2,5% GDP nước này).

Mỹ là nước dẫn đầu về chi tiêu đổ vào quân sự với 656 tỉ USD hàng năm, bỏ khá xa nước xếp thứ hai là Trung Quốc (88,5 tỉ USD/năm). Chỉ tính riêng trong năm 2012, Mỹ đã chi 724 tỉ USD vào quốc phòng, trong khi Trung Quốc chi hơn 85 tỉ USD, và Triều Tiên là 3,85 tỉ USD.

Cũng theo báo cáo này, Triều Tiên là nước có tỉ lệ quân lính so với dân cao nhất thế giới với 1,17 triệu lính (trên gần 25 triệu dân, theo số liệu tính đến năm 2013 của Ngân hàng Thế giới). Con số ở Trung Quốc tương ứng là 2,21 triệu và Mỹ là 1,41 triệu.

Ở lĩnh vực xuất khẩu vũ khí, Triều Tiên xếp thứ 27 thế giới với 100 triệu USD doanh thu bán vũ khí trung bình hàng năm. Số tiền này chiếm 10,2% trong toàn bộ giá trị xuất khẩu của Triều Tiên và đặt họ vào vị trí số 1 trong số những nước có tỉ lệ kim ngạch buôn bán vũ khí trên tổng doanh thu xuất khẩu.

Danh sách cũng chỉ ra Mỹ xuất khẩu vũ khí bình quân mỗi năm đạt 102,4 tỉ USD trong giai đoạn năm 2002 đến năm 2012, tương tự ở Nga là 6,8 tỉ USD/năm, xếp thứ hai nhưng bị Mỹ bỏ khá xa.

Kết quả báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ lần này góp phần khẳng định sự mất cân đối giữa phát triển quốc phòng và phát triển kinh tế tại Triều Tiên.
Lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm một cánh đồng khô hạn ở Triều Tiên - Ảnh: Reuters 

Song song với chặng đường 10 năm chi bình quân 23,8% GDP cho quân sự nêu trên, Triều Tiên cũng ít nhất 5 lần thử tên lửa từ năm 2002 đến nay, bao gồm đợt thử bị cho là thất bại vào tháng 11.2015.

Kể từ lúc nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền (năm 2011), Triều Tiên đã thử tên lửa vào các năm 2013, 2014 và 2015.

Sức mạnh quân sự của Triều Tiên đi ngược lại với khó khăn kinh tế họ trải qua, bao gồm khó khăn do thiên nhiên như hạn hán, điển hình là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất 100 năm qua vào tháng 6.2015. Liên Hiệp Quốc và cả Hàn Quốc cũng thường xuyên gửi hàng cứu trợ đến người dân Triều Tiên trong nhiều năm qua thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.