Triều Tiên công bố đầu đạn hạt nhân mới nhỏ nhưng đủ mạnh mẽ

Triều Tiên công bố đầu đạn hạt nhân mới nhỏ nhưng đủ mạnh mẽ

La Vi
La Vi
La Vi: Biên tập, dựng. Quỳnh Phương: Đọc.
29/03/2023 19:11 GMT+7

Ngày 28.3, Triều Tiên đã công bố một số đầu đạn hạt nhân mới nhỏ hơn, đồng thời tuyên bố sẽ sản xuất thêm vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng kho vũ khí của nước này.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đã công bố hình ảnh về các đầu đạn được đặt tên là Hwasan-31, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Viện Vũ khí Hạt nhân.

Triều Tiên công bố đầu đạn hạt nhân mới - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra các đầu đạn hạt nhân

REUTERS

Các chuyên gia cho rằng những hình ảnh này có thể cho thấy tiến bộ trong việc sản xuất các đầu đạn đủ mạnh nhưng vẫn đủ nhỏ để gắn vào các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công nước Mỹ.

Theo KCNA, ông Kim cho rằng đối thủ của lực lượng hạt nhân Bình Nhưỡng không phải là một quốc gia hay một nhóm - mà là chiến tranh và thảm họa hạt nhân. Nhà lãnh đạo còn nhấn mạnh rằng chính sách mở rộng kho vũ khí chỉ nhằm mục đích bảo vệ đất nước.

Triều Tiên công bố đầu đạn hạt nhân mới - Ảnh 2.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên

REUTERS

Vào hôm 27.3, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tiến hành mô phỏng một cuộc phản công hạt nhân vào tuần trước nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời thử nghiệm một thiết bị không người lái tấn công dưới nước có khả năng hạt nhân một lần nữa vào ngày 25 và 27.3.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói ông Yoon cho rằng Triều Tiên không xứng đáng nhận viện trợ kinh tế trong khi thúc đẩy phát triển hạt nhân.

Theo một phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc, cần phải có thêm các cuộc thử nghiệm và phân tích để xác minh xem các đầu đạn mới của Triều Tiên có thể triển khai được hay không, nhưng báo cáo của Bình Nhưỡng về thiết bị không người lái dưới nước có thể là "phóng đại và bịa đặt".

Cũng trong ngày 28.3, một nhóm tàu sân bay của Mỹ do USS Nimitz dẫn đầu đã cập cảng tại căn cứ hải quân Busan ở Hàn Quốc sau khi tiến hành các cuộc tập trận chung trên biển. Hải quân Hàn Quốc cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu sân bay này sau gần 6 năm - nhằm cải thiện khả năng răn đe của Mỹ trước sức mạnh ngày càng tăng của Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.