Triều Tiên lên án chiến lược an ninh Nhật, tuyên bố bất chấp trừng phạt

20/12/2022 11:21 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 20.12 đã lên án kế hoạch tăng cường quân sự của Nhật Bản và tuyên bố tiếp tục phát triển vệ tinh do thám.

Vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên ngày 18.12

kcna

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20.12 dẫn lại tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên lên án kế hoạch tăng cường quân sự của Nhật Bản. Bình Nhưỡng cũng thề sẽ phản ứng để cho thấy hành động của Tokyo nguy hiểm như thế nào.

Phát biểu trên được đưa ra vài ngày sau khi Nhật Bản công bố đợt tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến II trong bối cảnh lo ngại do căng thẳng trong khu vực với Trung Quốc và chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho biết chiến lược an ninh mới của Nhật Bản đã tạo ra "chính sách gây hấn mới" và sẽ mang lại sự thay đổi cơ bản trong môi trường an ninh của Đông Á.

Người phát ngôn cũng chỉ trích Mỹ đã "tung hô và xúi giục kế hoạch tái vũ trang và tái xâm lược của Nhật Bản". Người phát ngôn cũng nói rằng Washington không có quyền nêu lên vấn đề về những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm tăng cường phòng thủ cho Triều Tiên.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chứng minh bằng các hành động thực tế rằng chúng tôi lo ngại và không hài lòng với những nỗ lực bất công và tham lam của Nhật Bản nhằm thực hiện tham vọng của mình", người phát ngôn cho biết.

Có gì đặc biệt về động cơ tên lửa ICBM Triều Tiên mới thử nghiệm?

Trong một tuyên bố khác, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết nỗ lực phát triển vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng là "ưu tiên cấp bách liên quan trực tiếp đến an ninh đất nước" và các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ không ngăn được điều đó.

Tuyên bố cho rằng Hàn Quốc sẽ "kêu gọi một số hình thức hợp tác quốc tế và cố gắng hết sức để áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên”.

"Nhưng trong khi quyền sống còn và phát triển của chúng ta đang bị đe dọa, vì sao chúng ta lại sợ các biện pháp trừng phạt... và vì sao chúng ta phải dừng lại?", bà Kim cho biết.

Bà Kim cũng khẳng định Triều Tiên đã phát triển các công nghệ tiên tiến để chụp ảnh từ không gian bằng cách sử dụng vệ tinh gián điệp.

Phát biểu được đưa ra sau khi các chuyên gia ở Hàn Quốc tỏ vẻ nghi ngờ và nói rằng chất lượng của hai bức ảnh trắng đen được vệ tinh Triều Tiên chụp quá kém, không thể xem là ảnh vệ tinh.

Hai bức ảnh này được chụp từ không gian trong một vụ phóng cuối tuần mà Triều Tiên tuyên bố là một phần của dự án vệ tinh trinh sát quân sự.

Bà Kim cho biết việc đánh giá khả năng phát triển vệ tinh của Triều Tiên và các bước chuẩn bị liên quan chỉ với hai bức ảnh là "không phù hợp và vội vàng".

Bà cũng lên án những người đặt câu hỏi liệu Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ tái nhập khí quyển cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay chưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.